Hội nghị Đối ngoại toàn quốc:

Chuyên gia Indonesia đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Việt Nam

Ông Veeramalla Anjaiah - nhà báo cao cấp của tờ Jakarta Post đồng thời là nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) của Indonesia - đã đánh giá rất cao những thành tựu về đối ngoại của Việt Nam sau 35 năm Đổi mới.
Chú thích ảnh
 Ông Veeramalla Anjaiah trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Jakata. Ảnh: Hữu Chiến

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta nhân sự kiện Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, nhà báo Anjaiah khẳng định công cuộc Đổi mới được thông qua tại Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho Việt Nam một chính sách đối ngoại thiết thực, linh hoạt và mềm dẻo.

Việt Nam đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1991 và bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995, gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 1998, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 và hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam đang hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới với việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do, qua đó mang lại thịnh vượng cho đất nước. Ông Anjaiah khẳng định đó là bước tiến lớn. 

Nhà báo nổi tiếng người Indonesia cho rằng việc gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995 là một bước đột phá trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đã có một quyết định đúng đắn. Hành động ngoại giao này đã mang lại sự tôn trọng và tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Đó là một bước đi đặt nền tảng và là bước đệm đầu tiên để bước lên những nấc thang cao hơn. Tiếp theo đó, Việt Nam đã gia nhập APEC, WTO, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… 

Ông Anjaiah nhấn mạnh kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam luôn đóng góp tích cực và trách nhiệm cho hợp tác ASEAN, đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng của khu vực. Việt Nam theo đuổi và thực thi tất cả các chính sách của ASEAN. Ngoại giao Việt Nam đã đóng góp thúc đẩy sự tiến bộ của ASEAN. Với những nỗ lực, cố gắng của mình, Việt Nam đang có vị thế được tôn trọng trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế.    

Cũng theo nhà báo cao cấp của tờ Jakarta Post, Việt Nam đang nỗ lực để trở thành bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ một nước bị cô lập, hiện Việt Nam cũng đang có quan hệ ngoại giao với 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Năm 2019, Việt Nam đã được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu hết sức ấn tượng 192/193 phiếu. Ông Anjaiah cho rằng đây là thành công lớn khác của ngành ngoại giao và đối ngoại Việt Nam.     

Cùng với thành tựu đối ngoại, nhà nghiên cứu Anjaiah cũng ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông cho rằng cải cách kinh tế, tăng cường hội nhập với các nền kinh tế toàn cầu đã đưa Việt Nam bước vào quỹ đạo thịnh vượng. Tỷ lệ nghèo đói giảm xuống chỉ còn 4,8% vào năm 2020, giảm mạnh so với mức 70% giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Thu nhập bình quân đầu người tăng vọt từ 483 USD vào năm 1986 lên mức 3.842 USD hiện nay. Từ một nước nhập khẩu lương thực, chỉ sau ít năm, Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, vượt qua nhiều nước trong khu vực. Theo ông, nhiều nước đang nhìn vào Việt Nam và mong muốn học hỏi mô hình phát triển của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, ông Anjaiah cho rằng Việt Nam cần kiên trì chính sách đối ngoại vốn đã được chứng minh là có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng. Trong đó, toàn cầu hóa, thương mại tự do, hòa bình, hữu nghị, trật tự và hợp tác dựa trên luật lệ phải là những nội dung chính của chính sách đối ngoại Việt Nam...

Hữu Chiến - Đào Trang - Đình Ánh - PV TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.