Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021 - 2024.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Brussels hôm 21/12, ông Pierre Gréga, Chủ tịch Hội hữu nghị Bỉ-Việt đã có những nhận xét về thành quả của chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua.
Chiều tối 20/12, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31.
Ngày 20/12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị “Triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030: Chủ động thích ứng, góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, hoạt động giao lưu văn hóa với các quốc gia trên thế giới được quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đổi mới về hình thức, phương pháp. “Sức mạnh mềm” của Việt Nam thu được nhiều kết quả quan trọng khi hướng ra thế giới.
Sau 5 ngày làm việc hiệu quả, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đã kết thúc tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả thực chất. Ngay sau Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả chính đạt được trong khuôn khổ Hội nghị.
Tiến sĩ Nakorn Serirak, giảng viên tại Học viện Chính trị thuộc Đại học Khon Kaen (Thái Lan) đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay dựa trên nền tảng hiểu biết, nhân ái, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, không chỉ giới thiệu, phổ biến hình ảnh đất nước để quốc tế hiểu hơn, mà còn chắc chắn sẽ dẫn đến hợp tác quốc tế song phương và đa phương trên các khía cạnh chính trị - an ninh - quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội sâu rộng hơn với các nước.
Ngày 18/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Phiên họp toàn thể về xây dựng Ngành được tổ chức trọng thể với chủ đề “Đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại”.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, ngày 18/12, Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại” đã diễn ra với hai nội dung: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trong kỷ nguyên số; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.
Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutiérrez khẳng định nền ngoại giao Việt Nam là di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao lỗi lạc. Ý tưởng ngoại giao của Người đã đi dọc chiều dài lịch sử sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Nhân lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đang diễn ra, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã có bài viết với nhan đề: Đôi điều suy ngẫm về “văn hóa ngoại giao Việt Nam”. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Anh về Hội nghị Đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra, ông Paul Smith, Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt Nam-Anh (VNUK Network) cho rằng chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa của Việt Nam trong những năm qua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt dựa trên lòng tin, tính chính trực, sự ủng hộ và sức ảnh hưởng.
Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam đã khẳng định được vai trò và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng 16/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Những bước đột phá trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; luôn thể hiện là một đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đã tạo niềm tin và uy tín của Việt Nam đối với bạn bè và các đối tác trên thế giới.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Praha nhân sự kiện Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 15/12, Tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Tổng hợp Charles (CH Séc), đã đánh giá cao chính sách đối ngoại và những thành tựu đối ngoại quan trọng của Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, nhà báo Ngụy Vi - Trưởng ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đánh giá cao công tác đối ngoại của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng đối ngoại của Việt Nam đã giúp tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.
Chủ tịch Hội Đức - Việt Rolf Schulze, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam (nhiệm kỳ 2007-2011) đã đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.
Chiều 15/12, Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-29) với chủ đề "Vai trò của nghị viện trong việc tăng cường khả năng phục hồi thời kỳ hậu COVID-19" do Quốc hội Hàn Quốc đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến, đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương.
Ngày 15/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề: "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.