Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc nêu điều kiện về bình thường hậu COVID-19

Tỉ lệ tử vong và lây nhiễm thấp là yếu tố then chốt, nhưng trước hết phải có được miễn dịch cộng đồng và thuốc điều trị hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan mất kiểm soát – ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) nói.
Chú thích ảnh
Ông Chung Nam Sơn phát biểu trước báo giới ở Quảng Châu hồi tháng 6/2021. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 12/11 dẫn lời ông Chung Nam Sơn – chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại đại lục, cho biết Trung Quốc có thể trở về trạng thái bình thường hậu đại dịch nếu như đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản. Thứ nhất, tỉ lệ tử vong phải kiểm soát được ở mức 0,1%. Kế đến, hệ số lây nhiễm chỉ được phép dao động trong khoảng từ 1-1,5. Hệ số lây nhiễm là số lượng trung bình người bị nhiễm SARS-CoV-2 truyền virus cho người khác khi không có miễn dịch.

“Nhưng để hiện thực hóa hai tiêu chí này cần một loạt các điều kiện đi cùng, đó là tiêm chủng diện rộng, thiết lập miễn dịch cộng đồng, đưa kiểm soát dịch bệnh cộng đồng thành bình thường mới, phát triển các loại thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả”, ông Chung Nam Sơn Phát biểu tại Diễn đàn Thị trưởng Toàn cầu năm 2021 tổ chức tại thành phố Quảng Châu ngày 11/11.

Trước đó, chuyên gia người Trung Quốc này từng đề cập đến một số điều kiện để nới lỏng biện pháp đóng cửa biên giới từng được dựng lên để kiểm soát dịch bệnh. Nhưng phát biểu tại Quảng Châu là lần đầu tiên ông Chung Sơn Nam đề cập đến những tiêu chí, điều kiện cụ thể.

Tỉ lệ tử vong tại Trung Quốc hiện ở mức dưới 0,1%, chủ yếu nhờ vào số lượng các ca nhiễm tính trên tổng dân số thấp. “Tỉ lệ tử vong thấp của chúng ta có được là nhờ vào những điều kiện đặc biệt. Nó chưa được kiểm định trong những điều kiện sống như bình thường”, chuyên gia Chung Nam Sơn nói.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.