Thuốc tiêm trị COVID-19 đầu tiên được đăng ký tại Nga

Loại thuốc tiêm trị COVID-19 tác dụng trực tiếp đầu tiên đã được đăng ký với cơ quan chức năng Nga và có thể được đưa vào các bệnh viện ngay từ cuối năm nay. 
Chú thích ảnh
Hộp thuốc Areplivir chống COVID-19 của Nga ở dạng viên nén. Ảnh: Sputnik

Kênh RT dẫn nguồn hãng thông tấn TASS cho biết, nhà sản xuất Promomed Group đã đăng ký loại thuốc tiêm tĩnh mạch trị COVID-19 đầu tiên ở Nga, và là thuốc tiêm gốc Favipiravir đầu tiên trên thế giới.

Theo đó, Promomed Group đã đăng ký một giải pháp tiêm tĩnh mạch đầu tiên ở Nga có tên Areplivir để điều trị COVID-19. Nhà sản xuất cho biết thuốc này được thiết kế để trực tiếp chống lại SARS-CoV-2.

Công ty cho biết thêm rằng loại thuốc này sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng trong các bệnh viện trước cuối năm nay.

Areplivir tiêm tĩnh mạch là một dạng mới của loại thuốc đã được cấp phép sử dụng ở Nga dưới dạng thuốc viên từ tháng 9/2020. Nó dựa trên loại thuốc tổng hợp Favipiravir, được đăng ký ở nước láng giềng Nhật Bản để điều trị bệnh cúm, và đang được tích cực nghiên cứu như một loại thuốc chống COVID-19 tiềm năng.

Promomed Group khẳng định họ là công ty đầu tiên trên thế giới tạo ra Favipiravir dạng tiêm, bởi thuốc này thường là dạng bột không hòa tan.

Areplivir là một trong ba loại thuốc dựa trên Favipiravir hiện đang được giới thiệu là phương pháp điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn ở Nga Nga. Promomed đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của thuốc dạng viên nén vào tháng 10/2020. Bài báo về nghiên cứu loại thuốc này được xuất bản trên tạp chí y tế “Bệnh truyền nhiễm” của Nga.

Công ty khẳng định rằng liệu pháp Areplivir đã dẫn đến sự phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống, đồng thời chỉ ra kết quả của nghiên cứu cho thấy ít hoặc không có tác dụng phụ. Tuy vậy, công ty đã không trình bày bất kỳ dữ liệu nào về các thử nghiệm lâm sàng của dạng thuốc tiêm Areplivir.

Areplivir cũng là loại thuốc mới nhất trị COVID-19 được đăng ký trên thế giới. Hiện tại có những loại thuốc thử nghiệm khác được tiêm tĩnh mạch, bao gồm cả Remdesivir. Các cuộc tranh luận về hiệu quả và độ an toàn của những loại thuốc chống virus này vẫn đang diễn ra, khi ngày càng có nhiều dữ liệu bệnh nhân được cung cấp.

Cùng với vaccine, thuốc điều trị COVID-19 đang trở thành một “tấm khiên” trong “kho vũ khí” trị liệu COVID-19 của thế giới. Trước khi thuốc viên xuất hiện, thế giới buộc phải dựa vào các phương pháp điều trị ở dạng kháng thể tổng hợp, thường được sử dụng cho những người mắc bệnh nặng, thông qua đường tiêm tĩnh mạch. Trong khi đó, nhiều chuyên gia đánh giá nếu được cấp phép rộng rãi, thuốc trị COVID-19 có tiềm năng to lớn giúp chống lại đại dịch. Thuốc viên được cho là dễ sử dụng, sản xuất và bảo quản hơn so với vaccine, nên đặc biệt hữu ích tại những quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi cơ sở hạ tầng và nguồn cung vaccine bị hạn chế.

Chú thích ảnh
Thuốc trị COVID-19 dạng viên nang uống Molnupiravir của Merck.

Loại thuốc viên điều trị COVID-19 ấn tượng hàng đầu hiện nay là Molnupiravir của hãng dược Merck. Molnupiravir là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 dạng uống đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng của hãng Merck. Thuốc được cho là có hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao. Thuốc giúp giảm 50% tỉ lệ số ca bệnh nặng phải nhập viện, hoặc số ca tử vong. Dữ liệu do Merck công bố hồi đầu tháng 10 cho thấy thuốc mang lại hiệu quả ngăn chặn 50% nguy cơ tử vong hoặc nhập viện ở nhóm có nguy cơ bệnh nặng cao nhất mắc COVID-19.

Được nhiều chuyên gia đánh giá là “nhân tố làm thay đổi cuộc chơi” trong cuộc chiến chống COVID-19, nhưng các cơ quan y tế khẳng định Molnupiravir không thể thay thế thế vaccine.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.