Hai lính dù Nga tử nạn khi tập trận gần biên giới Belarus-Ba Lan

Hai lính dù Nga đã thiệt mạng trong tai nạn huấn luyện gần biên giới Belarus-Ba Lan, nơi đang diễn ra căng thẳng làn sóng người di cư.
Chú thích ảnh
 Sự cố xảy ra gần biên giới Belarus-Ba Lan. Ảnh minh hoạ: Sputnik

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, gió mạnh và sự cố nhảy dù đã dẫn đến cái chết thương tâm của hai lính dù trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus, gần đường biên giới căng thẳng với Ba Lan vào ngày 12/11.

Bộ trên cho biết thêm, một binh sĩ đã cố gắng cứu người kia cho đến giây phút cuối cùng với sự trợ giúp của dù dự bị, nhưng hệ thống này không đủ thời gian để hoạt động do đã rơi xuống độ cao thấp.

Vụ việc xảy ra trong một chiến dịch mô phỏng trên không gần thành phố Grodno của Belarus. Chiến dịch này là một phần của các cuộc tập trận chung được tổ chức không xa biên giới Ba Lan - quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nơi hiện đang chứng kiến căng thẳng làn sóng người di cư.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai binh sĩ nói trên là quân nhân hợp đồng và là những người lính dù dày dạn kinh nghiệm, có bằng chứng nhận là huấn luyện viên nhảy dù.

Sau tai nạn, cả hai đã được nhập viện tại một cơ sở y tế địa phương, nhưng sau đó qua đời vì vết thương.

Trước đó, cùng ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 250 lính dù Nga đã tham gia các cuộc tập trận nhanh ở Belarus. Cuộc tập trận bao gồm một nhiệm vụ ở địa hình lạ và các cuộc diễn tập chiến thuật chung với các lực lượng Belarus. Những người lính dù hiện đang từ vùng Grodno trở về Nga.

Căng thẳng tại khu vực biên giới Ba Lan - Belarus hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Hàng nghìn người nhập cư đã đổ về đây với hy vọng có thể từ Belarus sang khu vực Tây Âu. Nhiều người trong số họ bị kẹt lại ở khu vực này và buộc phải sống trong tình cảnh lạnh giá, không có đồ ăn, nước uống, trong khi lực lượng an ninh Ba Lan nỗ lực ngăn không cho người di cư tiếp cận.

Chú thích ảnh
Người di cư sống tạm bợ tại khu vực Grodno, biên giới Belarus - Ba Lan, ngày 10/11/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Liên quan đến căng thẳng ở biên giới, Vacsava (Warsaw) chỉ trích Minsk để cho các đoàn người di cư tự do di chuyển đến biên giới để đáp trả việc các nước EU áp đặt trừng phạt Belarus. Phía Belarus luôn bác bỏ cáo buộc này. Ba Lan hiện đã triển khai 15.000 binh sĩ dọc biên giới với Belarus, dựng hàng rào thép gai và cho xây dựng một bức tường ở khu vực  này. 

Một nhóm đại diện của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã đến thăm một trại trị nạn của người di cư tại khu vực biên giới Belarus-Ba Lan ngày 11/11 để kiểm tra điều kiện sống và cung cấp viện trợ cho họ. Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho rằng ưu tiên hiện nay là ngăn ngừa nguy cơ tử vong và chuyển những người di cư này đến những địa điểm an toàn hơn ở Belarus.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần đàm phán với Belarus nếu muốn giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư  biên giới Belarus-Ba Lan.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.