Chuyên gia cảnh báo về xu hướng sử dụng thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men đang trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm trong bối cảnh ngày càng chú trọng sức khỏe hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải mọi sản phẩm lên men đều mang lại lợi ích như quảng cáo và khuyến nghị người tiêu dùng lựa chọn phù hợp.

Thực phẩm lên men vốn có lịch sử hàng nghìn năm, được sử dụng để bảo quản thức ăn trước khi công nghệ làm lạnh ra đời. Một số sản phẩm phổ biến gồm sữa chua, kim chi, dưa cải muối và tempeh (đậu tương lên men)...

Theo các chuyên gia, quá trình lên men giúp các vi sinh vật tự nhiên phân giải thực phẩm, tạo ra các hợp chất có thể hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cho rằng thực phẩm lên men là lựa chọn bổ sung có lợi cho chế độ ăn của đa số người tiêu dùng. Các hướng dẫn dinh dưỡng mới nhất của Mỹ khuyến khích bổ sung nhiều thực phẩm lên men hơn trong khẩu phần ăn. Tiến sĩ Lisa Ganjhu, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Langone thuộc Đại học New York (Mỹ) cho biết giới khoa học đã nghiên cứu thực phẩm lên men từ lâu và phát hiện ra rằng loại thực phẩm này thực sự giúp ích cho sức khỏe đường ruột. 

Mặc dù vậy, giới chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng với các sản phẩm sản xuất hàng loạt, quy mô lớn và được quảng bá quá mức. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng không phải cứ là thực phẩm lên men thì đều tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như bia và rượu cũng là sản phẩm lên men nhưng không chứa các lợi khuẩn có lợi.

Bà Barbara Olendzki, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng ứng thuộc Trường Y khoa UMass Chan của Đại học Massachusetts (Mỹ), khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên thực phẩm lên men nguyên bản, ít qua chế biến, có ghi rõ chứa “vi khuẩn sống” như củ cải đường, đậu xanh lên men, đồng thời bổ sung các thực phẩm như sữa chua, kim chi, dưa cải muối và tempeh. 

Các chuyên gia cũng cảnh báo người tiêu dùng không nên tin vào những quảng cáo thổi phồng về các sản phẩm như nước giải khát, chocolate hoặc thực phẩm chế biến sẵn được tiếp thị là chứa lợi khuẩn. Theo bà Dalia Perelman (Đại học Stanford, Mỹ), nhiều nhà sản xuất đang tận dụng xu hướng quan tâm đến sức khỏe hệ tiêu hóa để quảng bá sản phẩm của mình, song người tiêu dùng cần thận trọng khi khái niệm "tốt cho đường ruột" trên bao bì sản phẩm lại không phải là một thuật ngữ y khoa chính thức. 

Tiến sĩ Lisa Ganjhu tiếp tục cho rằng người tiêu dùng cần hạn chế các sản phẩm nhiều đường vì đường có thể thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Theo bà, lựa chọn tốt nhất là sữa chua tự nhiên được lên men từ sữa với các chủng vi khuẩn nuôi cấy, ít bổ sung các thành phần khác.  
Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị những người có hệ miễn dịch suy yếu, mắc bệnh đường ruột hoặc gặp tình trạng đầy hơi, khó chịu khi mới bổ sung thực phẩm lên men nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế. 

Theo các nhà nghiên cứu, không có một loại thực phẩm lên men nào được chứng minh là tốt nhất cho tất cả mọi người. Cách tiếp cận phù hợp là sử dụng đa dạng các loại thực phẩm lên men với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ và cân bằng dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Ung thư khởi phát sớm có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi

Ung thư khởi phát sớm có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi

Theo Đài đối ngoại Đức Deutsche Welle (DW), tỷ lệ mắc một số loại ung thư ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có các nước Mỹ Latinh. Tuy nhiên, giới khoa học chưa xác định đầy đủ nguyên nhân và mức độ gia tăng thực tế so với tác động của việc phát hiện bệnh sớm hơn.