Chuyển đổi phương thức hoạt động các tổ chức khoa học và công nghệ

Chiều 9/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sự kiện Gặp gỡ 2021 vì hợp tác và phát triển với chủ đề "Các tổ chức khoa học và công nghệ vượt qua thách thức, chuyển đổi phương thức hoạt động, ứng phó với dịch COVID-19, hướng tới phát triển bền vững”.
Chú thích ảnh
TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chương trình nhằm đánh giá, chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các cá nhân, các tổ chức trong sự phát triển chung của VUSTA năm 2021.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA cũng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và kỹ thuật để đưa ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 như: Viện Y dược Nano; Viện Khoa học giáo dục và môi trường; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ hóa sinh; Viện Nghiên cứu, đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ ….

Đặc biệt, các tổ chức này rất tích cực tham gia công tác xã hội hóa, góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA đã huy động được khoảng 5,5 triệu USD để thực hiện các dự án, các hoạt động phòng, chống COVID-19. Đối tác chính chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Australia, các doanh nghiệp nước ngoài.

Chú thích ảnh
PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Báo cáo tóm tắt hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA năm 2021, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, qua rà soát, thống kê sơ bộ, hầu hết các tổ chức có quy mô nhỏ, có các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu đều có sự giảm sút rõ rệt về nguồn thu, thậm chí, một số tổ chức khoa học và công nghệ năm 2021 không có nguồn thu nào bù đắp cho hoạt động của đơn vị.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc rất chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí viện trợ trong và ngoài nước khác từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán và định chế quốc tế để xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân. Hàng trăm dự án viện trợ nước ngoài đã được phê duyệt triển khai, trong đó phần lớn là các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đặc biệt là các mô hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gắn với phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu là các lĩnh vực mà VUSTA và các tổ chức trực thuộc đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều hoạt động rất có hiệu quả.

“Nhiều kết quả nghiên cứu, luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách đã được các tổ chức này đưa ra và kiến nghị lên Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành” - ông Phạm Quang Thao nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tọa điều hành buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại sự kiện, các đại biểu chia sẻ một số tham luận về các vấn đề như: Giới thiệu Đề án nghiên cứu, ứng dụng mô hình giải pháp chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho doanh nghiệp và cộng đồng do tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2025; giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao; tập trung phát triển mô hình 5C ứng phó với đại dịch COVID-19…

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.