Chuyển bệnh nhân số 62 về Hà Nội điều trị theo nguyện vọng gia đình

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh thông tin: Bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 số 62 đã được chuyển về Hà Nội để điều trị theo nguyện vọng của gia đình, ngay trong ngày Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc bệnh, từ 62 đến 66.
Chú thích ảnh
Sáng 16/3/2020, ba chuyến bay VN0054, VN0018, VN0036 chở theo 159 hành khách từ châu Âu đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Hành khách được đưa lên ô tô chở về khu cách ly theo quy định. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân số 62 là du học sinh tại Anh, có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, di chuyển từ London (Anh) về Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay số VN0054 ngày 16/3. Bệnh nhân số 62 là một trong số 12 hành khách trên chuyến bay này thực hiện cách ly tập trung tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với phương châm “3 trước”, trong đó có nhận diện, chủ động phòng, chống trước, ngay trong ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xét nghiệm đối với 12 người nói trên. Kết quả xét nghiệm ban đầu có 11 mẫu âm tính và nghi ngờ dương tính 1 mẫu. Mẫu xét nghiệm nghi ngờ dương tính này tiếp tục được chuyển lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 62 đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để theo dõi, hiện sức khỏe đều ổn định. Ngành Y tế đã tổ chức khử khuẩn phòng, đồ dùng nơi bệnh nhân ở, tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp trên chuyến bay VN0054 ngày 16/3 đang thực hiện cách ly tập trung tại Quảng Ninh.

Ngày 16/3, Bộ Y tế đã ban hành thông báo khẩn về việc xác định 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động rà soát, nắm danh sách người có tiếp xúc với các bệnh nhân để khoanh vùng, điều tra dịch tễ, thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Tính đến ngày 17/3, tổng số có 1.002 người (trong đó có 383 người diện F1, 617 người diện F2) liên quan đến các chuyến bay và bệnh nhân có di chuyển đến Quảng Ninh đã được cách ly y tế để theo dõi sức khỏe.

Kết quả xét nghiệm người tiếp xúc gần với các ca bệnh như sau: Chuyến bay VN0054 ngày 2/3 có 424 trường hợp được xét nghiệm, trong đó 420 trường hợp âm tính, 4 trường hợp dương tính hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Chuyến bay VJ981 ngày 4/3 có 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính. 14 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 31 và 33 có lịch trình đến Quảng Ninh đều âm tính. Chuyến bay QR974 ngày 10/3 (có bệnh nhân 34)  có 1 trường hợp âm tính. 8 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 52 đang điều trị tại Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính. 4 trường hợp liên quan đến chuyến bay VN0054 ngày 9/3 có kết quả xét nghiệm âm tính. Một trường hợp trên chuyến bay VN0054 ngày 13/3 có kết quả âm tính.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.