Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Tối 10/6, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng với chủ đề “Khúc ca tự hào”.
Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình. 

Chương trình gồm có 3 phần, gồm: Phần 1 - Người chiến sỹ kiên trung; phần 2 - Vĩnh Long khúc hát tự hào; phần 3 - Tự hào tiến bước. Thông qua chương trình nhằm nhìn lại những dấu son rực rỡ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của đồng chí Phạm Hùng, góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Ở phần 1 - Người chiến sỹ kiên trung với những tiết mục đặc sắc như: Tiến bước dưới quân kỳ, Hát cho dân tôi nghe, Tình ca, Hát về người chiến sỹ cách mạng Phạm Hùng; Quê hương; Câu hò trên quê mẹ; Hào khí Vĩnh Long... khán giả cùng nhìn về những dấu son rực rỡ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của đồng chí Phạm Hùng. Từ thời trẻ, đồng chí Phạm Hùng đã dẫn đầu phong trào học sinh biểu tình, đấu tranh cách mạng, sau đó từng bị chính quyền 2 lần kết án tử và đày ra Côn Đảo trong gần 15 năm. Tại đây, đồng chí Phạm Hùng vẫn bất khuất, kiên trung quyết đấu tranh chống lại nhà tù đế quốc, biến nhà tù Côn Đảo thành nơi tôi luyện ý chí và xây dựng tổ chức cách mạng. Đến khi được tự do, đồng chí Phạm Hùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ Quốc, trở thành một trong những cánh chim đầu đàn, là “người con của Nam Bộ thành đồng” quyết giương cao ngọn cờ độc lập, giải phóng dân tộc.

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình. 

Phần 2 chương trình có chủ đề Vĩnh Long khúc hát tự hào với các tiết mục như: Liên khúc Giải phóng miền Nam - Rộn ràng ngày mở hội, Một đời người một rừng cây, Nhạc rừng, Vĩnh Long khúc hát tự hào, Huyền thoại anh hùng, Vĩnh Long đất thắm tình người, Hát với Long Hồ... Đến với phần 2, khán giả càng hiểu hơn về hình ảnh người lãnh đạo tài ba, người học trò xuất sắc của Bác Hồ đã góp phần mang đến thắng lợi vẻ vang của dân tộc. 76 mùa xuân, 60 năm hoạt động cách mạng, ra Bắc vào Nam đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, đứng mũi chịu sào, đồng chí Phạm Hùng suốt đời phấn đấu, hy sinh vì nước, vì dân. Riêng với quê hương Vĩnh Long, đồng chí luôn dành một tình cảm thiêng liêng đặc biệt, luôn lắng nghe, chia sẻ, quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà, đưa những quyết sách để xây dựng và kiến thiết quê hương.

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình. 

Phần kết chương trình với chủ đề Tự hào tiến bước cùng các tiết mục: Vĩnh Long quê em, Khát vọng tuổi trẻ, Rạng rỡ Việt Nam... như một lời khẳng định đồng chí Phạm Hùng là tấm gương cao đẹp góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Vĩnh Long hôm nay và mai sau tự hào tiến bước bằng khát vọng vươn lên để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, rạng rỡ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng với chủ đề “Khúc ca tự hào” có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Nghệ sỹ Nhân dân, Tiến sỹ Bạch Tuyết, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Hữu Quốc...

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.