Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

Ngày 9/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022).
Chú thích ảnh
Các diễn giả tham gia tọa đàm về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. 

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và sinh viên quê Vĩnh Long đang học tại Trường Đại học Cần Thơ, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tham gia chương trình, các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, nghe thuyết minh, xem phim tư liệu và giao lưu với các diễn giả để tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Qua các hoạt động đã góp phần củng cố thêm những kiến thức về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, góp phần giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sinh viên Thái Kim Yến, Trường Đại học Kinh tế phân hiệu Vĩnh Long chia sẻ, qua hoạt động về nguồn, nghe thuyết minh về những câu chuyện, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng đã giúp em hiểu biết nhiều hơn, nhận thức sâu sắc hơn về những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Thông qua hoạt động giúp em có ý thức phấn đấu hơn trong học tập và các hoạt động phong trào, tích cực rèn luyện, trau dồi bản thân để có thể đóng góp cho đất nước, xứng đáng là thế hệ kế thừa.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang, chuyến về nguồn, tham quan và nghe nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng là dịp để các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng tìm hiểu, nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, phẩm chất, đạo đức cao đẹp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và đối với quê hương Vĩnh Long. Thông qua buổi nói chuyện chuyên đề góp phần tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử và tạo động lực phấn đấu noi gương, giúp thế hệ trẻ thêm tự hào, có ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề. 

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phát động Cuộc thi viết cảm tưởng về Chuyên đề kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng; đồng thời khen thưởng và biểu dương các cá nhân có bài thi viết xuất sắc trong chương trình nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long, 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.