Chương trình 'Màu hoa còn mãi' tri ân những cống hiến của đồng chí Tô Hiệu

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày sinh (1912 - 2023) và 79 năm Ngày mất đồng chí Tô Hiệu (1944 - 2023), tối 7/3, tại Quảng trường Tây Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật “Màu hoa còn mãi” vận động xây dựng Quỹ học bổng Tô Hiệu năm 2023.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật “Màu hoa còn mãi”. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết: Chương trình nghệ thuật “Màu hoa còn mãi” là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện chính trị nhằm củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tô Hiệu tích cực học tập, lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La thông tin: Hơn 4 năm qua kể từ khi được thành lập, đến nay Quỹ học bổng Tô Hiệu đã đạt trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Quỹ đã tài trợ học bổng cho trên 2.000 học sinh, sinh viên chăm ngoan, hiếu học, vượt khó để học tập tốt, học sinh khuyết tật, mồ côi, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam trên địa bàn toàn tỉnh.   

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân tiếp nhận biểu trưng số tiền ủng hộ xây dựng Quỹ học bổng Tô Hiệu năm 2023. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu trên 3 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh; trao Bảng vàng vinh danh vì sự nghiệp Khuyến học để tôn vinh, tri ân tổ chức, cá nhân đã giành sự quan tâm, tình cảm sâu sắc ủng hộ Quỹ. 80 học sinh và sinh viên có nhiều nỗ lực phấn đấu trong học tập đã được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Tô Hiệu. 

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa còn mãi” được dàn dựng công phu, với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, kết nối xuyên suốt tạo ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, khán giả về lịch sử cách mạng, nhà cách mạng Tô Hiệu cũng như sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài và con người, vùng đất Sơn La.  

Chú thích ảnh
Trao học bổng Tô Hiệu cho học sinh. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Đồng chí Tô Hiệu, sinh năm 1912, tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình nền nếp. Phát huy truyền thống của quê hương và gia đình, đồng chí hăng hái tham gia các phong trào yêu nước từ khi mới 14 tuổi. Tích cực tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Tô Hiệu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương cuối năm 1932, sau đó giữ nhiều trọng trách trong Đảng. 

Cuối năm 1939, đồng chí Tô Hiệu bị địch bắt lần thứ 2 và đày lên Nhà tù Sơn La đầu năm 1940. Tại đây, đồng chí đã tích cực tham gia tổ chức những chiến sĩ cộng sản đấu tranh chống chế độ lao tù đế quốc. Đặc biệt, trung tuần tháng 2/1940, Chi bộ Nhà tù Sơn La được thành lập, đồng chí Tô Hiệu được cử làm Chi ủy viên, kiêm Tổ trưởng Tổ đảng. Tháng 5/1940, Đại hội Chi bộ bí mật được triệu tập, đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư Chi bộ… Do chế độ hà khắc của nhà tù thực dân cùng căn bệnh hiểm nghèo, ngày 7/3/1944, đồng chí Tô Hiệu hy sinh tại Nhà tù Sơn La. 

Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân, hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời cũng như sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Hình ảnh đồng chí Tô Hiệu với cây đào được trồng tại Nhà tù Sơn La đã trở thành biểu tượng tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cộng sản tại đây; đồng thời là biểu tượng của sức sống cách mạng vươn lên và mãi nở hoa, kết trái.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.