Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu:

Ra mắt Bản đồ số giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1912-2022) và 78 năm ngày mất của đồng chí Tô Hiệu (7/3/1944 - 7/3/2022), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức lễ hương tưởng niệm nhà cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu và các anh hùng liệt sỹ, những người Việt Nam yêu nước đã hy sinh anh dũng tại Nhà tù Sơn La và Lễ ra mắt Bản đồ số giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu.
Chú thích ảnh
Lễ Dâng hương tưởng niệm Nhà cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu và các Anh hùng Liệt sỹ, những người Việt Nam yêu nước đã hy sinh anh dũng tại Nhà tù Sơn La. 

Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp xây dựng Nhà tù Sơn La thành “địa ngục trần gian” để giam cầm, đày ải những người Việt Nam yêu nước. Nhưng chính trong ngục tù tăm tối, khí tiết của những người cộng sản đã lan tỏa, biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, đào tạo cho Đảng những chiến sỹ cách mạng xuất sắc, trong đó có đồng chí Tô Hiệu. Gần 8 thập kỷ trôi qua kể từ ngày đồng chí Tô Hiệu hy sinh nhưng tên tuổi, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí mãi mãi khắc ghi vào trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Với mong muốn tạo lập công cụ trực quan hỗ trợ sinh hoạt chính trị, tuyên tuyền giáo dục lịch sử truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ thế hệ trẻ noi gương nhà cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt công trình thanh niên: Bản đồ số thân thế, sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu.

Chú thích ảnh
 Lễ ra mắt Bản đồ số giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu. 

Bản đồ số được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn Sơn La tại địa chỉ tinhdoansonla.gov.vn; được thiết kế gồm 4 phần: Phần 1, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu; Phần 2, những phẩm chất và cống hiến của đồng chí Tô Hiệu với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Phần 3, tuổi trẻ Sơn La “Sáng mãi tinh thần Nhà cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu” và Phần 4, câu chuyện về đồng chí Tô Hiệu tại nhà ngục Sơn La - một trái tim đỏ lửa nơi ngục tù tăm tối.

Tuổi trẻ Sơn La không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của dân tộc, trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, ra sức thi đua "Rèn đức, luyện tài", có "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn" xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.