Chứng khoán Việt Nam trở lại trạng thái 'lình xình' sau bầu cử Tổng thống Mỹ

Sau bầu cử Tổng thống Mỹ, thị trường chứng khoán trong nước tăng mạnh trong phiên hôm qua (6/11).
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán trong nước tăng mạnh trong phiên hôm qua (6/11). Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức

Quán tính tăng của thị trường còn kéo dài khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay (7/11). Tuy nhiên, sau đó đà tăng bị thu hẹp và biến động giá của các mã cổ phiếu cũng rất nhỏ.

Có thể thấy, sau phiên tăng mạnh hôm qua, nhà đầu tư hôm trở lại trạng thái khá “lưỡng lự” khi giải ngân. Đà tăng của các chỉ số chứng khoán Việt Nam đã chậm lại. Đến thời điểm 9 giờ 30 phút, VN-Index tăng hơn 3 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,5 điểm và UPCOM-Index giảm 0,07 điểm.

Sắc xanh chiếm phần lớn tại các nhóm cổ phiếu, nhưng mức tăng nhỏ khiến chỉ số khó có thể bứt lên mạnh mẽ. Chẳng hạn như tại rổ VN30, thời điểm 9 giờ 32 phút có 18 mã tăng giá và chỉ có 8 mã giảm giá. Nhưng các cổ phiếu ở chiều tăng đều dưới mức 1%.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ và đồng bitcoin đồng loạt tăng mạnh và lập đỉnh mới trong phiên 6/11, khi thế giới chuẩn bị cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Donald Trump.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa đã có một cuộc lội ngược dòng chính trị ngoạn mục để trở lại Nhà Trắng, bốn năm sau khi ông thất bại trước đương kim Tổng thống Joe Biden.

Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều kết thúc ở mức kỷ lục, dẫn đầu là chỉ số công nghiệp Dow Jones. Cụ thể, Dow Jones đã tăng tới 3,6% lên 43.729,93 điểm khi đóng cửa. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 2,5% lên 5.929,04 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 3,0% đạt 18.983,47 điểm.

Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích của nền tảng giao dịch City Index và FOREX.com, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm do ông Trump được coi là thân thiện với doanh nghiệp. Ông dự kiến sẽ dễ dàng thông qua các chính sách cắt giảm thuế mà không gặp nhiều phản kháng từ đảng Dân chủ, khi đảng này đã mất quyền kiểm soát Thượng viện.

Ông Aaron Clark, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý tài chính GW&K Investment Management, nhận định phản ứng của thị trường chỉ đơn giản phản ánh chiến thắng toàn diện của ông Trump: từ việc ông giành chiến thắng về số phiếu đại cử tri và có thể cả số phiếu phổ thông, cho đến việc đảng Cộng hòa giành được Thượng viện và dường như cũng sẽ nắm giữ Hạ viện. Theo ông, thị trường rõ ràng đang trong trạng thái hưng phấn.

Chuyên gia Jason Schenker của công ty tư vấn tài chính Prestige Economics cho biết thị trường cũng đang hoan nghênh kết quả rõ ràng của cuộc bầu cử. Một cuộc bầu cử có kết quả nhanh chóng và rõ ràng làm giảm nguy cơ bất ổn kéo dài, bạo lực chính trị, nguy cơ suy thoái và thậm chí cả những tác động địa chính trị tiềm tàng.

Một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư cũng lo ngại về tác động của các chính sách bảo hộ của ông Trump là thị trường chứng khoán châu Âu đã từ bỏ mức tăng mạnh ban đầu và chuyển hướng sang giảm điểm.

Cụ thể, chỉ số DAX của Frankfurt (Đức) giảm 1,1% xuống 19.039,31 điểm, với cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô suy giảm khi họ là một mục tiêu tiềm năng của chính sách thuế quan dưới thời ông Trump. Chỉ số FTSE 100 của London (Anh) cũng giảm 0,1% xuống 8.166,68 điểm khi đóng cửa. Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) mất 0,5% xuống 7.369,61 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.