Kết quả kinh doanh chưa đủ tích cực thu hút tiền vào chứng khoán

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tiêu cực, sắc đỏ ngập tràn tại các nhóm cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 1/11, VN-Index giảm 9,59 điểm xuống 1.254,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 580,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.790 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng giá, 289 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,95 điểm xuống 225,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 38,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 614,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,042 điểm xuống 91,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 60,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 586,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 165 mã giảm giá và 125 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 25 mã giảm giá và chỉ có 3 mã tăng giá, 2 mã đứng ở tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ còn 2 mã giữ được sắc xanh là PGB và SSB. Hầu hết các mã ngân hàng còn lại ở chiều giá đỏ.

Các nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thép, cao su, thực phẩm… chìm trong sắc đỏ. Có thể nhận thấy, rất khó khăn để tìm ra nhóm cổ phiếu thực sự giao dịch tích cực trong phiên hôm nay.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục tục bán ròng hơn 286 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng nhiều phiên liên tiếp suốt từ tháng 10 đến nay. Trước đó, trong tháng 10, khối ngoại đã bán ròng hơn 8.000 tỷ đồng.

Lý giải về đà giảm giá của thị trường trong thời gian gần đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho biết, thị trường đang trong vùng trũng thông tin, sự kiện quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại chính là mùa ra báo cáo tài chính quý III, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp mặc dù không quá xấu nhưng cũng không tích cực, chưa đủ để thu hút dòng tiền quay trở lại. Dòng tiền yếu ớt nên liên tục đảo qua các nhóm ngành và thiếu dòng dẫn dắt.

VFS cho biết, tháng 11 sẽ có 2 sự kiện quan trọng bao gồm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 8/11. Đây là 2 sự kiện có thể có tác động khá mạnh đến triển vọng và xu hướng chung của thế giới trong thời gian sắp tới.

VFS đưa ra 2 kịch bản của thị trường trong tháng 11. Theo đó, kịch bản 1: VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang biên rộng quanh 1.250 - 1.300 điểm; kịch bản 2: VN-Index bật lên vượt 1.300 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.