Chuyên gia nhận định yếu tố bất lợi ngắn hạn với thị trường chứng khoán

Chỉ số VN-Index chính thức thủng mốc 1.250 điểm trước áp lực bán mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư “e ngại” mua vào cổ phiếu.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) cho rằng, việc thiếu hụt dòng tiền và các diễn biến khó lường của thị trường quốc tế đóng góp vào sự thiếu hiệu quả hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán này nhận định, đây là các yếu tố ngắn hạn và sẽ được cải thiện trong thời gian tới, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử tại Mỹ hay Nhật Bản trong tháng 11.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (4/11), VN-Index giảm 10,18 điểm xuống 1.244,71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 709,6 triệu đơn vị, tương ứng trên 15.854 tỷ đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng giá, 287 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,96 điểm xuống 224,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47 triệu đơn vị, tương ứng gần 795 tỷ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,35 điểm xuống 91,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 30,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 360 tỷ đồng. Toàn sàn có 116 mã tăng giá, 153 mãm giảm giá và 87 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 23 mã giảm giá, 5 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Các mã giảm mạnh như TPB giảm 2,93%, GVR giảm 2,32%, VPB giảm 2,23%, HDB giảm 1,88%, VIB giảm 1,86%, VCB giảm 1,07%, TCB giảm 1,05%. Các mã trụ cột đầu ngành khác như MSN, MWG, PLX, POW đều có mức giảm hơn 1%.

Có thể nhận thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng là nguyên nhân chính kéo chỉ số lùi sâu dưới tham chiếu. Trong nhóm ngân hàng chỉ còn duy nhất CTG giữ được sắc xanh. KLB và PGB may mắn đứng ở tham chiếu. Tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng còn lại đều ở chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng chỉ còn PTV tăng giá. Các mã còn lại đều ở chiều giá đỏ. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Thị trường giảm sâu một phần nguyên nhân cũng đến từ việc khối ngoại bán ròng mạnh. Hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 685 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 673 tỷ đồng trên HOSE; 10 tỷ đồng trên HNX và 2 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN (hơn 253 tỷ đồng). Tiếp đến VHM cũng bị bán ròng 203 tỷ đồng. FPT và VCB bị bán ròng lần lượt là 101 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Dù thị trường diễn biến không mấy tích cực, nhưng Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) cho rằng, nhìn từ góc độ vĩ mô và chính sách, nền kinh tế Việt Nam đang ở thời điểm rất hấp dẫn do tăng trưởng kinh tế cao, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và quyết tâm mạnh mẽ phát triển thị trường tài chính đến từ Chính phủ và cơ quan quản lý. Việc lạm phát thấp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các chính sách khơi thông dòng tiền tại thời điểm phù hợp, tạo thuận lợi cho giao dịch trên thị trường.

Với mức định giá thấp trong lịch sử và các điều kiện thuận lợi của vĩ mô, chính sách, chuyên gia từ Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tiếp tục khẳng định sự hấp dẫn dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù vậy, sự thiếu vắng của các nhà đầu tư tổ chức với tầm nhìn và nguồn vốn dài hạn cùng các đánh giá chiều sâu trên thị trường là một điểm bất lợi, dẫn tới việc định giá trong ngắn hạn thấp hơn nhiều so với lịch sử.

Theo các chuyên gia từ Công ty cổ  phần Chứng khoán Agribank, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 11/2024. Kết quả bầu cử có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách và tác động sâu rộng tới nền kinh tế không chỉ Mỹ mà còn lan rộng ra toàn cầu. Ngày 5/11/2024 sẽ là thời điểm bầu cử trước khi có kết quả cuối cùng được tuyên bố trong phiên họp của Quốc Hội lưỡng viện vào 6/1/2025.

Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhìn nhận, đối với thị trường chứng khoán, trong ngắn hạn, VN-Index sẽ có những phản ứng tích cực khi sự kiện bầu cử kết thúc. 

Trong dài hạn, PHS cũng vẫn nghiêng về hướng tích cực nhiều hơn nhờ những lợi thế nội tại mà Việt Nam đang sở hữu. Thị trường trong nước sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách phù hợp, linh hoạt mà Việt Nam đã duy trì qua nhiều thế hệ. Những yếu tố này tạo nên nền tảng vững chắc cho thị trường phát triển bền vững trong thời gian tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.