Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 28/10 sau khi căng thẳng ở Trung Đông dịu bớt, trong khi các nhà đầu tư cũng chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại Trung Quốc chỉ số Shanghai Composite tăng 0,68% lên 3.322,20 điểm, trong khi chỉ số blue-chip CSI300 tăng 0,2%. Tại Hong Kong chỉ số Hang Seng tăng nhẹ 0,04% lên 20.599,36 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 691,61 điểm (1,82%) lên 38.605,53 điểm.

Chỉ số MSCI theo dõi các sàn giao dịch chứng khoán tại các thị trường mới nổi tăng nhẹ 0,2%. Chỉ số chứng khoán của Ấn Độ tăng 1%, phục hồi sau bốn tuần liên tiếp giảm, sau kết quả lạc quan từ lĩnh vực tài chính. Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lúc đóng cửa tăng 1%. Đà tăng cũng được hỗ trợ bởi cổ phiếu của LG Energy Solution tăng 2,3% sau kết quả kinh doanh lạc quan trong quý III/2024.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng được hỗ trợ bởi tác động từ nhóm "Magnificent 7" của Phố Wall và cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản.

"Magnificent Seven" là bảy công ty lớn nhất của Mỹ theo giá trị thị trường. Năm công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần này là Alphabet (công ty mẹ của Google), Microsoft, Meta (chủ sở hữu của Facebook), Apple và Amazon.

Chuyên gia Jim Reid của Deutsche Bank cho biết, thị trường đang quan tâm đến hàng loạt dữ liệu sẽ được Mỹ công bố trong tuần này, bao gồm số liệu việc làm vào ngày 1/11, báo cáo thu nhập của năm công ty trong số "Magnificent Seven". Trong khi đó, chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ bước vào giai đoạn cuối.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên 28/10, VN-Index tăng nhẹ 2,05 điểm (0,16%) lên 1.254,77 điểm, HNX-Index giảm 0,03 điểm (-0,01%) xuống 224,59 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.