Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất lịch sử

Thị trường sẵn đà giảm mạnh khi phiên hôm nay cũng đón nhận thêm thông tin phát hiện hai ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Thay vì sắc đỏ thì thị trường lại nhuộm một màu xanh da trời, giảm tới mức không thể giảm hơn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1, chỉ số VN - Index giảm 73,23 điểm, tương ứng 6,67% xuống 1.023,94 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất lịch sử giao dịch. Toàn sàn có tới 478 mã giảm giá; trong đó, có tới 276 mã giảm sàn. Chỉ có 20 mã ở chiều tăng giá và 12 mã đứng ở mốc tham chiếu.

HNX - Index giảm 17,74 điểm, tương ứng 8,03% xuống 203,05 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất lịch sử của chỉ số này. Toàn sàn có 214 mã giảm giá; trong đó, có 131 mã giảm xuống giá sàn. Chỉ có 29 mã tăng giá và 17 mã đứng ở mốc tham chiếu.

Chỉ số UPCoM - Index cũng có mức giảm điểm lịch sử khi giảm 5,34 điểm, tương ứng mức 7,17% xuống 69,12 điểm. Toàn sàn có 253 mã giảm giá; trong đó có 100 mã giảm sàn. Trong khi đó, chỉ có 51 mã tăng giá và 22 mã có giá không thay đổi.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 29 mã giảm; trong đó có 28 mã giảm xuống giá sàn và chỉ còn duy nhất một mã tăng giá là EIB, khi tăng tới 2,3%.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chỉ còn 2 mã tăng giá là KLB và EIB. Tất cả các mã còn lại đều ở chiều giảm giá và hầu hết là giảm xuống giá sàn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng chung một tình trạng khi đồng loạt giảm sàn. Nhóm cổ phiếu chứng khoán  nhuộm một màu xanh da trời. Đến cuối phiên giao dịch, lệnh dư bán sàn vẫn chồng chất.

Việc khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giảm điểm lịch sử là điểm sáng duy nhất của thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 482 tỷ đồng trên HOSE, 26,94 tỷ đồng trên HNX và 53,12 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.