Chứng khoán Trung Quốc lại “sập” sàn

Sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến ở đại lục lại bị “ngắt mạch” ngày 7/1, sau khi chỉ số CSI300 rớt hơn 7% ngay sau ít giờ giao dịch buổi sáng.
Cơ chế “tự ngắt mạch” (circuit breaker) đã lần thứ 2 kích hoạt, sau khi chỉ số CSI 300 giảm 7,21%, xuống còn 3284,74 điểm lúc 10h05 (giờ địa phương). Trước đó, thị trường đã ngưng giao dịch trong 15 phút sau khi chỉ số này mất hơn 5%. 
Chứng khoán Trung Quốc lại “sập” sàn ảnh 1

Quang cảnh tại một sàn giao dịch chứng khoán ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Đà lao dốc hôm nay diễn ra sau khi chứng khoán Trung Quốc hôm 6/1 có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 3 tuần trở lại đây, với chỉ số Shanghai Composite tăng 2,3%, lên 3.336,94 điểm lúc chốt phiên. Động lực chính được cho là việc chính phủ “quăng phao” can thiệp vào thị trường khi tung ra 20 tỉ USD mua vào trong phiên 5/1. 
Trên thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ ngày hôm qua cũng giảm điểm, do ảnh hưởng của giá dầu giảm cũng như quan ngại về những căng thẳng địa chính trị gia tăng. Chỉ số Down Jones giảm 252,15 điểm (tương đương giảm 1,3%), xuống còn 16.906,51 điểm và là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2015 dưới ngưỡng 17.000 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 1,3% (giảm 26,45 điểm), xuống mức 1.990,26 điểm, cũng là lần đầu tiên tụt khỏi mốc 2.000 điểm tính từ giữa tháng 10 năm ngoái. 
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô mất 6%, khi dầu ngọt nhẹ WTI xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua, chỉ còn 35 USD/thùng.
Hoài Thanh (SCMP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.