Chứng khoán Trung Quốc “sập sàn” phiên đầu năm

Mở cửa phiên chiều 4/1, thị trường chứng khoán Trung Quốc bất ngờ lao dốc mạnh, từ tạm dừng giao dịch nhanh chóng phải chuyển sang trạng thái đóng cửa sớm.
Chứng khoán Trung Quốc “sập sàn” phiên đầu năm ảnh 1

Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã lao dốc mạnh ngay sau khi khôi phục giao dịch.

Khoảng 20 phút sau quyết định tạm ngừng giao dịch 15 phút vì Chỉ số CSI 300 của các công ty lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc giảm hơn 5%, và 6 phút sau khi giao dịch trở lại, vào hồi 13 giờ 33 phút (theo giờ địa phương), thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải đóng cửa sớm do Chỉ số CSI 300 giảm trên 7%.

Tính tới lúc đóng cửa sớm, Chỉ số Thượng Hảichỉ còn 3.296, 66 điểm, giảm 6,85%; Chỉ số Thâm Quyến còn 11.630,9 điểm, giảm 8,16% và trên 2 sàn có tổng cộng hơn 1.200 cổ phiếu giảm sàn.

Chuyên gia kinh tế trưởng Đặng Hải Thanh thuộc Công ty Chứng khoán Cửu Châu (Trung Quốc) cho rằng việc đồng nhân dân tệ mất giá và cuộc đấu tranh giành giữa hai tập đoàn lớn của Trung Quốc là Vạn Khoa và Bảo Năng là hai nhân tố quan trọng dẫn tới lần sụt giảm lớn này.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc hiện không tồn tại rủi ro tái diễn thảm họa chứng khoán và việc thị trường điều chỉnh nằm trong phạm vi thông thường, lý tính. Về cơ bản, thị trường tăng trưởng lành mạnh vẫn là điều mà các nhà đầu tư trông đợi trong năm 2016.

Linh Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.