Mở cửa phiên 5/1, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đi xuống

Chứng khoán Trung Quốc mở cửa giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 5/1 sau khi đã phải ngừng giao dịch sớm trong phiên trước đó theo cơ chế “tự ngắt” vì để mất đến 7% giá trị.
Mở cửa phiên 5/1, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đi xuống ảnh 1

Nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán Fuyang, tỉnh miền đông An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, vào lúc 8 giờ 26 phút sáng nay (giờ Việt Nam) chỉ số CSI300 (gồm cổ phiếu các công ty có vốn hóa lớn niêm yết trên cả hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến) đã giảm 2,5% xuống còn 3.328,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite mở cửa hạ 3% xuống 3.196,65 điểm. Trước khi thị trường mở cửa ngày 5/1, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để cải thiện bộ máy hoạt động của cơ chế “tự ngắt”.

Vào lúc 13 giờ 13 phút ngày 4/1, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã ngừng trong 15' và được nối lại lúc 13 giờ 28 phút, nhưng ngay lập tức chỉ số Hushen 300 giảm thêm 2%, và hoạt động giao dịch trong ngày kết thúc. Vào lúc đóng cửa giao dịch, chỉ số Tổng hợp Thượng Hải giảm 6,85%, trong khi chỉ số Thâm Quyến giảm 8,16%.

Sự sụt giảm trên được cho là do hoạt động của ngành chế tạo tại Trung Quốc trong tháng 12 vừa qua yếu hơn dự kiến, trong khi đồng NDT rớt giá so với đồng USD.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.