Chứng khoán toàn cầu đồng loạt khởi sắc

Tiếp nối đà đi lên trên thị trường chứng khoán Phố Wall đêm trước (27/6), chứng khoán châu Á đã đồng loạt khởi sắc ngay từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 28/6, với cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm.

Tiếp nối đà đi lên trên thị trường chứng khoán Phố Wall đêm trước (27/6), chứng khoán châu Á đã đồng loạt khởi sắc ngay từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 28/6, với cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm. Tuy nhiên, đà tăng có phần khiêm tốn do những lo ngại về những yếu kém của nền kinh tế đầu tàu trong khu vực là Trung Quốc.

Mở cửa phiên 28/6, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng khá mạnh, thêm 85,58 điểm (0,98%), lên 8.816,07 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải và Hang Seng của Hồng Công cũng lần lượt tiến thêm 5,59 điểm (0,25%) và 107,28 điểm, lên tương ứng là 2.222,53 điểm và 19.284,23 điểm.

Giới đầu tư có tâm lý chờ đợi kết quả của cuộc họp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Brúcxen,Bỉ) trong hai ngày 28-29/6 để có những nắm bắt chính xác hơn về tình hình.

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt khởi sắc ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande trước thềm cuộc họp quan trọng trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo bà sẽ không thay đổi quan điểm đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực Eurozone.

Một số nhà phân tích cho rằng, trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh EU lần này là lập trường tài khóa của Đức đối với cuộc khủng hoảng khu vực cũng như thái độ mà bà Merkel thể hiện trong các phát biểu của bà. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá kỳ vọng đặt vào hội nghị này là không cao.

Đêm trước (27/6) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng có một phiên tăng điểm khi nhà đầu tư đón nhận thông tin lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 5 tăng lên, dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp nước này đã vững chắc hơn. Tin tốt này giúp cổ phiếu của tất cả các lĩnh vực đi lên và đưa cả ba chỉ số chính của Phố Wall lên kết thúc phiên trong vùng xanh điểm.

Đóng cửa phiên 27/6, Dow Jones Industrial Average tăng 92,34 điểm (0,74%) lên 12.627,01 điểm. S&P 500 tiến thêm 11,86 điểm (0,90%) lên 1.331,85 điểm, trong khi Nasdaq tăng 21,26 điểm (0,7%) lên 2.875,32 điểm.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng chuyển mình đi lên vào trước thềm cuộc họp quan trọng của các lãnh đạo trong khu vực. Kết phiên 27/6, cả ba chỉ số chính của chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt lên điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 1,41% lên 5.523,92 điểm; DAX 30 của Đức tăng 1,50% lên 6.228,99 điểm và CAC 40 của Pháp leo thêm 1,67% lên 3.063,12 điểm.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.