Sắc đỏ chủ đạo trên sàn chứng khoán

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, chỉ số VN-Index giảm 1% và dừng ở mức 431,09 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm 1,58% xuống còn 75,15 điểm.


Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, chỉ số VN-Index giảm 1% và dừng ở mức 431,09 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt 36,3 triệu cổ phiếu, tương đương 517,6 tỷ đồng. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,58% xuống còn 75,15 điểm, với 22 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Trong nhóm VN30 có 3 mã chứng khoán tăng giá, 23 mã giảm, riêng ITA , PVF và QCG đều đóng cửa tại giá sàn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng thì có CTG tăng nhẹ, STB khớp lệnh với 2,6 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu khoáng sản, bất động sản đồng loạt giảm giá. Tương tự, cổ phiếu PVX của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam và VND cùng khớp lệnh trên 5 triệu cổ phiếu. PVX được khối ngoại mua ròng trong khi VND bị bán ròng 1 triệu đơn vị.

Sắc đỏ chủ đạo trên sàn chứng khoán ảnh 1

Sắc đỏ chủ đạo trên sàn chứng khoán. Ảnh: Internet

Toàn thị trường có 418 cổ phiếu giảm giá, trong đó gần 130 mã đóng cửa tại giá sàn. Thị trường giảm mạnh nhưng cổ phiếu Công ty Tài Nguyên TNT dư mua hơn 1 triệu cổ phiếu giá trần.


Tâm điểm giải ngân của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là các mã cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán như VCB, CTG, MBB, SSI, REE với lượng khớp lênh vượt 100.000 đơn vị.

Ngọc Quỳnh (tổng hợp )

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.