Chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương khởi sắc

Chứng khoán Mỹ thoát khỏi đà giảm điểm của phiên trước và bất ngờ bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 12/6, “phớt lờ” sự đeo bám dai dẳng của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha đã rời khỏi mức cao kỷ lục.

Chứng khoán Mỹ thoát khỏi đà giảm điểm của phiên trước và bất ngờ bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 12/6, “phớt lờ” sự đeo bám dai dẳng của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha đã rời khỏi mức cao kỷ lục.


Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 162,57 điểm, tương đương 1,31%, đóng cửa ở mức 12.573,80 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 15,25 điểm (1,17%), lên 1.324,18 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 33,34 điểm (1,19%), lên 2.843,07 điểm.


Mở đầu phiên, các chỉ số chính đồng loạt “lao dốc” khi lãi suất trái phiếu 10 năm của Tây Ban Nha leo lên 6,86%, mức cao nhất kể từ khi đồng euro chính thức được đưa vào giao dịch, cho thấy nỗi lo của giới đầu tư về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Âu và của cả nền kinh tế thế giới, bất chấp Khu vực đồng euro đạt được sự đồng thuận trong kế hoạch cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (khoảng 125 tỷ USD) cho Mađrít.

Chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương khởi sắc ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu Mỹ đã dần khởi sắc về cuối phiên khi lãi suất trái phiếu của Tây Ban Nha bắt đầu “hạ nhiệt” và xu hướng “săn lùng” hàng hóa giá hời của giới đầu tư cũng được đẩy mạnh.

Theo ông Mace Blicksilver, chuyên gia phân tích của công ty Marblehead Asset Management , ngoài những nhân tố trên, sự đi lên của Phố Wall  trong phiên giao dịch này còn được thúc đẩy bởi hy vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiến hành thêm một số biện pháp kích thích mới nhằm cải thiện tốc độ phục hồi hiện đang còn khá trì trệ của nền kinh tế số một thế giới.


Tuy nhiên, “sắc xanh” của Phố Wall không thể “xoa dịu” hết những lo ngại của các nhà kinh doanh về những nguy cơ đối với hệ thống ngân hàng yếu kém của Tây Ban Nha, sau khi Fitch tiếp tục hạ bậc tín nhiệm của 18 ngân hàng nước này sau khi đã có động thái tương tự đối với hai ngân hàng lớn nhất là Santander và BBVA vào ngày 11/6. Bên cạnh đó, việc lãi suất trái phiếu Chính phủ Italia cũng tăng cao trong ngày 12/6, đứng trên ngưỡng 6%, càng khiến tâm lý thị trường trở nên bất an.


Cũng trong phiên giao dịch 12/6, hầu hết các sàn chứng khoán châu Âu đồng loạt đi lên, nhờ diễn biến tích cực tại thị trường cổ phiếu Mỹ và sự sụt giảm lãi suất trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha. Kết thúc phiên này, tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,76%, lên 5.473,74 điểm.

Trong khi tại Pari, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,14%, lên 3 .046,91 điểm, còn tại thị trường chứng khoán Mađrít của Tây Ban Nha và Milan của Italia, chỉ số IBEX 35 và MIB cũng lần lượt ghi thêm 0,09% và 0,7%, lên 6.522,5 điểm và 12.980 điểm. Tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng tiến thêm 0,33%, chốt ở mức 6 .161,24 điểm.


Hòa theo xu hướng tích cực tại các thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương trong đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đua nhau lên điểm trong đầu phiên giao dịch 13/6. Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 20,85 điểm (0,24%), lên 8.557,57 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hồng Công cũng lần lượt tăng 3,12 điểm (0,14%) và 75,89 điểm (0,4%), lên 2.292,91 điểm và 18.948,45 điểm.

Minh Trang (Theo AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.