Chứng khoán ngày 22/4: VN30 bật tăng giúp VN-Index lấy lại sắc xanh

Phiên giao dịch hôm nay (22/4) chứng kiến VN-Index tìm lại sắc xanh sau những phiên giảm sâu song càng về cuối phiên đà tăng càng bị thu hẹp. 
Chú thích ảnh
Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến VN-Index tìm lại sắc xanh sau những phiên giảm sâu. Ảnh tư liệu: TTXVN

Đóng cửa, VN-Index tăng 9,02 điểm lên 1.379,23 điểm. Toàn sàn có 202 mã tăng, 256 mã giảm và 202 mã đứng giá. HNX-Index giảm 7,49 điểm xuống 359,12 điểm. Toàn sàn có 127 mã tăng, 109 mã giảm và 37 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,74 điểm xuống 104,15 điểm.

Tính chung toàn thị trường, tổng giá trị khớp lệnh đạt 28.782 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE đạt 24.790 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 900 tỷ đồng ở sàn HoSE.

Về diễn biến hôm nay, đóng góp vào sắc xanh của Vn-Index phải nhắc tới nhóm trụ cột như ngân hàng, bất động sản, xây dựng với một loạt các mã tăng với biên độ rộng như STB, VCB, VBB, VAB, ABB, SGB tăng hơn 4%; SCR, SZG, NVT, LDG, CCI, HD6, BVL cũng tăng hơn 4%. 

Trong các nhóm này, nhóm ngân hàng có 5 trong 10 top cổ phiếu đóng góp chung cho thị trường hôm nay gồm vcb, vpb, acb, stb, tcb.  Bên cạnh đó, rất nhiều mã bất động sản tăng vọt như XGM VRC, NRC, LAI, PLA…

Đáng chú ý, cổ phiếu họ FLC sau chuỗi giảm sàn tới nay bật tăng với ROS, HAI hơn 6% và lộn trần như FLC, AMD, KLF, ART, 

Riêng nhóm VN30 tăng mạnh; trong đó, GAS được kéo trần đã giúp nâng đỡ VN-Index khỏi đà bán tháo liên tục gây sức ép lên thị trường về cuối phiên. 

Ở chiều giảm điểm, một số cổ phiếu giữ giá hoặc có chiều tăng tốt thời gian qua như dầu khí, phân bón, bán lẻ cũng đồng loạt quay đầu giảm. Một số cổ phiếu nằm sàn như DPM, DCM, PVC, PVD.

Liên quan đến vụ việc vừa xảy ra, cổ phiếu nằm trong hệ sinh thái Louis như BII, TGG, SMT, APG, VKC cũng trắng bên mua, với khối lượng dư bán lớn.

Diệp Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.