Tâm lý bi quan bao trùm, VN-Index tiếp tục giảm gần 22 điểm

Sau tình trạng lình xình và tăng nhẹ trong phiên sáng, thị trường chứng khoán chiều 20/4 đảo chiều giảm mạnh. Đáng chú ý, nhiều mã cổ phiếu giảm mạnh do nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục “thoát hàng” khiến chỉ số VN-Index lao dốc, “bốc hơi” gần 22 điểm.

Chốt phiên chiều ngày 20/4, VN-Index mất 21,73 điểm, xuống còn 1.384,72 điểm; NHX-Index cũng giảm mạnh gần 13 điểm xuống còn 380 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 847 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 24.114 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán giảm mạnh trong chiều ngày 20/4. Ảnh chụp màn hình

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh khiến chỉ số thị trường mất hơn 12 điểm, đứng đầu là GAS (- 3,3 điểm), GVR (-2,3 điểm), VHM (-2,26 điểm), các mã còn lại giảm gần 1 điểm là BCM, SHB, VPB, TCB, DGC, DPM, VIB. Nhóm cổ phiếu góp phần giúp thị trường thu hẹp khoảng cách giảm điểm là MSN, VCB, SAB, VIC, VHC…

Đáng chú ý, trong nhóm mã cổ phiếu giảm mạnh khiến thị trường lao dốc có những mã do nhà đầu tư nước ngoài “thoát hàng” như GAS, VHM, DGC… Tuy nhiên, những cổ phiếu “họ FLC" sau khi giảm sàn đã được nhiều nhà đầu tư nước ngoài mua vào bắt đáy như POW với giá 13.050 đồng; cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong phiên chiều là STB với 2.241,5 triệu cổ phiếu, mức giá khớp lệnh 27.550 đồng.

Toàn sàn có khoảng 770 mã giảm giá, trong đó có 165 mã giảm sàn; gần 700 mã đứng giá và gần 200 mã tăng giá.

Theo CTCK Đông Á (DAS), VN-Index mất hơn 100 điểm qua 8 phiên giao dịch đã ảnh hưởng đến đa số các nhóm ngành cổ phiếu mà không đi kèm với thông tin tiêu cực đáng kể nào về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, đây là trạng thái mất bình tĩnh của nhà đầu tư khi sự giảm giá lây lan nhanh. Vì vậy, thị trường ngày 20/4 tiếp tục giảm mạnh.

Tuy nhiên, xu hướng giảm điểm của thị trường có thể sớm kết thúc nếu xuất hiện lực bắt đáy của dòng tiền tham lam khi giá cổ phiếu đã có mức chiết khấu mạnh và trở nên hấp dẫn. Do đó, nhà đầu tư nên chờ đợi phiên xác nhận tạo đáy, thận trọng khi mua bình quân giá khi cổ phiếu chưa kết thúc đợt giảm.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy, để dành sức mua chờ thị trường ổn định hơn. Việc giải ngân cho danh mục trung hạn có thể thực hiện với nhóm các cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/2022 cải thiện như công nghệ, thủy sản, may mặc và nhóm cổ phiếu phòng thủ như cổ phiếu điện, cấp nước...

Về kỹ thuật, CTCK Mirae Asset cho rằng, trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.390-1.400 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.370-1.380 điểm. Trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của VN-Index dự báo ở mức 1.410-1.420 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.430-1.440 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

Hải Yên

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.