Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu thép nổi sóng

Lực bán gia tăng trong phiên chiều 15/7 khiến chỉ số dần thu hẹp đà tăng và “rơi” xuống dưới mốc tham chiếu vào những phút cuối phiên giao dịch. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các nhóm ngành diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế thì nhóm cổ phiếu thép không có mã nào ở chiều giảm giá.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Bên cạnh đó, các mã ngành thép như HPG tăng 4,5%, VGS tăng 3,9%, BVG tăng 3,3%, TLH tăng 3%, NKG và SMC tăng 2,1%, DTL tăng 1,2% HSG tăng 1,1%, HMC tăng 0,6%... Thậm chí, cổ phiếu HLA còn tăng tới 14,3% lên giá trần.

Ở phần còn lại của thị trường, các nhóm như ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí, chứng khoán... diễn biến không tích cực khi sắc xanh và đỏ đan, xen trong nhóm. Thậm chí, nhiều nhóm có sắc đỏ bao phủ.

Thêm vào đó, cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 22 mã giảm giá, trong khi chỉ có 6 mã tăng giá và 2 mã đứng giá.

Khối ngoại hôm nay bán ròng mạnh với 496,86 tỷ đồng trên HOSE, 8,98 tỷ đồng trên HNX và 29,05 tỷ đồng trên UPCOM. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND, đạt trên 260,4 tỷ đồng. Tiếp đến, UIC bị bán ròng hơn 66,2 tỷ đồng; DXG bị bán ròng gần 41 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/7, VN-Index giảm 2,92 điểm xuống 1.179,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 604 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.166,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 215 mã tăng giá, 233 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,35 điểm xuống 284,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.424,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,13 điểm lên 87,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 66,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 668,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 238 mã tăng giá, 116 mã giảm giá và 88 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.