Nhóm cổ phiếu chứng khoán nổi sóng, VN-Index tăng hơn 8 điểm

Dòng tiền sôi động tập trung vào nhóm công ty chứng khoán, cùng với sự tích cực của các nhóm cổ phiếu trụ cột như dầu khí và ngân hàng, đã tạo động lực giúp thị trường chứng khoán đi lên trong chiều 14/7.
Chú thích ảnh
Giới phân tích cho rằng, việc áp dụng thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ T+2 sẽ thúc đẩy thanh khoản tăng mạnh.

Chốt phiên chiều 14/7, sàn HoSE có 241 mã tăng và 185 mã giảm, VN-Index tăng 8,25 điểm (+0,70%), lên 1.182,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 534,7 triệu đơn vị, giá trị 10.967,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 44,2 triệu đơn vị, giá trị 1.048,6 tỷ đồng.

Dù phần lớn mức tăng vẫn còn khiêm tốn, nhưng cũng đủ kéo VN-Index dần nhích lên và vượt 1.180 điểm khi đóng cửa. Các mã cổ phiếu chứng khoán như: CTS, FTS, HCM, MBS, VCI, AGR, APS, ART, VDS, VIG tăng hết biên độ. Các mã còn lại cũng tăng rất mạnh, nhiều mã tăng sát giá trần.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngoài TCB giảm nhẹ, HDB đứng tham chiếu, còn lại là đa phần tăng nhẹ như: ACB +0,2%, BID +0,3%, VCB +0,8%, VPB +1,1% và CTG tăng tốt nhất cũng chỉ +1,7% lên 27.000 đồng. Ngược lại, có 6 cổ phiếu giảm như: MWG -1,6% xuống 62.600 đồng/cổ phiêu, VNM, BVH, TCB, HPG, VRE mất 0,1% đến 0,8%. Cặp đôi ngành phân bón DCM và DPM đều tăng với DCM tăng trần +6,9% lên 30.050 đồng/cổ phiêu, DPM +6,4% lên 50.500 đồng/cổ phiếu. 

Các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, xây dựng đều tăng khá như: KDC, BCM, NT2, GEX, CII, IJC, LHG, LCG, UIC, TDC, TLD tăng từ 3,1% đến 5,6%.

Chốt phiên chiều 14/7, sàn HNX có 109 mã tăng và 66 mã giảm, HNX-Index tăng 3,39 điểm (+1,21%), lên 284,75 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 69,3 triệu đơn vị, giá trị 1.312,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,9 triệu đơn vị, giá trị 190,5 tỷ đồng.

UPCOM-Index tăng 0,1 điểm lên 87,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 529 tỷ đồng. Toàn sàn có 170 mã tăng giá, 90 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

Trở lại diễn biến thị trường, ngày 14/7, khối ngoại cũng giao dịch khá tích cực khi mua ròng hơn 146 tỷ đồng trên HoSE và 8,31 tỷ đồng trên HNX, trong khi chỉ bán ròng 7,46 tỷ đồng trên UPCOM.

Gần nửa triệu tài khoản được mở mới mỗi tháng

Theo Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong 2 tháng gần nhất, thị trường chứng khoán ghi nhận mỗi tháng có gần nửa triệu tài khoản được mở mới, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn ảm đạm.

Trong tháng 6/2022, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm 466.483 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới, trong đó, 99,9% là tài khoản do nhà đầu tư cá nhân trong nước đứng tên, tương đương 466.071 tài khoản. Đây đã là tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới một tháng đạt trên 400.000 tài khoản.

Cũng trong tháng 6/2022, thị trường đã ghi nhận thêm 145 tài khoản giao dịch chứng khoán do nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới và 267 tài khoản do nhà đầu tư nước ngoài mở (gồm cả cá nhân và tổ chức). Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2022, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường Việt Nam đã vượt mốc 6,161 triệu đơn vị, trong đó số tài khoản do cá nhân trong nước đứng tên cũng là trên 6,105 triệu đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón nhận thêm hơn 1,8 triệu tài khoản giao dịch mới, cao gấp 3 lần so với mức tăng cùng kỳ năm 2021 và vượt qua con số kỷ lục 1,5 triệu tài khoản được mở mới trong cả năm trước đó. Nếu tính riêng lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong 6 tháng đầu năm nay, số này cũng chiếm 1/3 tổng số tài khoản chứng khoán được mở trong suốt 22 năm thị trường hoạt động.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.