Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng căng thẳng thương mại hạ nhiệt

Các chỉ số chính của Phố Wall chốt phiên tăng điểm vào phiên giao dịch biến động ngày 5/3, khi nhà đầu tư lạc quan trước khả năng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn sẽ hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán chuyển sang sắc xanh sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc trì hoãn thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Canada và Mexico trong một tháng. Đà tăng được củng cố khi Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã đồng ý hoãn áp thuế đối với một số loại xe. Trước đó, Phố Wall chịu áp lực giảm điểm do dữ liệu kinh tế trái chiều và lo ngại về chiến tranh thương mại.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 485,60 điểm, tương đương 1,14%, lên 43.006,59 điểm. S&P 500 tăng 64,48 điểm, tương đương 1,12%, lên 5.842,63 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 267,57 điểm, tương đương 1,46%, lên 18.552,73 điểm.

Ông Wasif Latif, Giám đốc đầu tư tại công ty tài chính Sarmaya Partners (New Jersey), nhận định: "Chúng ta đang trên một chuyến tàu lượn siêu tốc về thuế quan. Dữ liệu kinh tế, chính sách của Fed và những yếu tố khác dường như bị gạt sang một bên vào lúc này. Đây là một lời nhắc nhở về tác động dài hạn của các chính sách này và cách thị trường phản ứng".

Các nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu và dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng trong số 11 nhóm ngành của S&P 500. Ngược lại, năng lượng và tiện ích là hai nhóm giảm mạnh nhất.

Đầu phiên, một báo cáo từ Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 2/2025. Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy chi phí đầu vào tăng cao đã phần nào kìm hãm tâm lý lạc quan.

Dữ liệu từ ADP cũng cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân tăng với tốc độ chậm nhất trong bảy tháng qua, khiến nhà đầu tư tập trung vào báo cáo việc làm quan trọng công bố vào ngày 7/3 tới.

Trong những tuần gần đây, cổ phiếu rủi ro cao bị bán tháo khi nhà đầu tư lo ngại chính sách thương mại của ông Trump có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, kìm hãm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Nhiều báo cáo cũng cho thấy dấu hiệu kinh tế đang hạ nhiệt.

Nhóm cổ phiếu ô tô tăng mạnh phiên 5/3, với Ford tăng 5,8%, General Motors tăng 7,2%, còn Tesla tăng 2,6%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Intel giảm 2,4% sau khi ông Trump kêu gọi loại bỏ luật cung cấp trợ cấp cho ngành công nghiệp bán dẫn. Cổ phiếu CrowdStrike giảm 6,3% sau khi công ty an ninh mạng này đưa ra dự báo doanh thu quý I/2025 thấp hơn kỳ vọng.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 7,2 điểm, hay 0,55%, xuống 1.304,71 điểm, còn chỉ số HNX-Index mất 1,94 điểm, hay 0,82%, xuống 235,41 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.