Chứng khoán Mỹ giảm sâu, cổ phiếu quốc phòng châu Âu tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 3/3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà Trắng thông báo ông Trump đã ký sắc lệnh tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%. Ông cũng khẳng định mức thuế 25% đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,5% xuống 43.191,24 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,8% xuống 5.849,72 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,6% xuống 18.350,19 điểm.

Trong khi đó, cổ phiếu các công ty quốc phòng châu Âu tăng vọt do Liên minh châu Âu (EU) tăng chi tiêu quân sự liên quan đến tình hình Ukraine.

Tuy nhiên, chuyên gia Angelo Kourkafas từ Edward Jones cho rằng bối cảnh vẫn thuận lợi và phù hợp với dao động trong ba tháng qua trên thị trường tài chính.

Tại châu Âu, cổ phiếu BAE Systems tăng 14%, đẩy chỉ số FTSE 100 của London lên mức cao kỷ lục. Cổ phiếu tập đoàn quốc phòng Thales (Pháp) tăng hơn 16% và Rheinmetall (Đức) tăng 15%. Nhà phân tích Neil Wilson từ TipRanks nhận định rằng châu Âu ủng hộ Ukraine, các công ty quốc phòng sẽ nhận được nhiều đơn hàng trong những năm tới.

Chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 0,7% lên 8.871,31 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 2,6% lên 23.147,02 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 1,1% lên 8.199,71 điểm.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, chỉ số VN-Index tăng 4,01 điểm (0,31%) lên 1.309,37 điểm, HNX-Index giảm 0,85 điểm (0,36%) xuống 238,34 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.