Thị trường chứng khoán châu Á chờ đợi gói kích thích kinh tế từ Trung Quốc

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch chiều 3/3, với tâm điểm chú ý của nhà đầu tư hướng về khả năng Trung Quốc công bố gói kích thích kinh tế để ứng phó với các mức thuế quan mới từ Mỹ.
Chú thích ảnh
Chỉ số Nikkei-225 hiển thị trên bảng điện tử tại Tokyo. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 1,7% lên 37.785,47 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,1% lên 22.974,22 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.316,93 điểm.

Các thị trường khác trong khu vực cũng có diễn biến tương tự, với thị trường Sydney tăng gần 1%, Manila và Singapore cũng ghi nhận mức tăng điểm. Ngược lại, thị trường Đài Bắc (Trung Quốc), Bangkok và Wellington giảm điểm.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan đến thỏa thuận thương mại vào phút chót nhằm ngăn chặn các mức thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 4/3. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, đồng thời áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chuyên gia phân tích Stephen Innes từ SPI Asset Management nhận định rằng các nhà giao dịch đang "căng thẳng" chờ đợi kết quả đàm phán thương mại Mỹ. Đồng thời, thị trường châu Á cũng đang tập trung theo dõi kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 5/3, để đánh giá các biện pháp hỗ trợ kinh tế của Bắc Kinh nhằm đối phó với tác động từ thuế quan của Mỹ và duy trì đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, VN-Index tăng 4,01 điểm (0,31%) lên 1.309,37 điểm, HNX-Index giảm 0,85 điểm (0,36%) xuống 238,34 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.