Chứng khoán Mỹ lại lao dốc phiên 11/3

Xu hướng bán tháo diễn ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19) do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 11/3.

Phiên này ghi dấu lần đầu tiên chỉ số công nghiệp Dow Jones rơi vào "thị trường giá xuống" kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2009.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 9/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, cả ba chỉ số chủ lực của Phố Wall đều lao dốc mạnh. Tính tới phiên này chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasda Composite giảm khoảng 19% từ mức đóng cửa cao kỷ lục ngày 19/2/2020. Chỉ số Dow Jones mất 5,86%, xuống 23.553,22 điểm và tới phiên này rơi vào "thị trường giá xuống" nghĩa là mất hơn 20% so với mức cao kỷ lục xác lập vào tháng trước. Đây cũng là phiên giảm điểm lớn thứ hai trong lịch sử của Dow Jones. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lùi 140,85 điểm (4,89%), xuống 2.741,38 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite hạ 392,20 điểm (4,7%), xuống 7.952,05 điểm.

Ngày 11/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus  cho biết tổ chức này coi đợt bùng phát dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là một đại dịch toàn cầu. Thêm vào đó, ông Ghebreyesus nhấn mạnh, việc mô tả tình hình hiện nay như một đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do SARS-CoV-2 gây ra, và điều này không thay đổi những gì mà WHO đang làm và các quốc gia cần làm. Ngoài ra, ông Ghebreyesus nói thêm rằng các nước cần đưa ra cả những biện pháp giảm nhẹ và ngăn ngừa, song ngăn ngừa cần phải là biện pháp "trụ cột chính".

Các nhà đầu tư chứng khoán càng thêm hoang mang sau báo cáo của Reuters cho hay Chính phủ Mỹ đã triệu tập một cuộc họp cấp cao liên quan tới dịch COVID-19. Ngoài ra, việc thiếu thông tin chi tiết từ chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến các kế hoạch kích thích tài chính, và các cuộc tranh luận đảng phái ở Washington càng khiến thị trường hỗn loạn.

Hãng chế tạo máy bay Boeing Co chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh nhất trong số các cổ phiếu thuộc Dow Jones, với mức giảm 18,2% sau khi hãng công bố kế hoạch rút toàn bộ khoản tiền cho vay 13,8 tỷ USD mà các ngân hàng đã thu xếp trong ngày 13/3. Mức sụt giảm giá cổ phiếu của Boeing trong ba ngày qua là lớn chưa từng thấy, vượt qua mức giảm do các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng đã hành động để kìm hãm đà suy giảm tăng trưởng kinh tế do dịch COVID-19. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản xuống còn 0,25%. Động thái này được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất khẩn cấp hồi tuần trước. Tuy vậy, chỉ số FTSE 100 của Anh lại giảm 1,6% trong phiên 11/3, ghi dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp.

Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 9 giờ ngày 12/3, chỉ số VN - Index ở mức 811,35 điểm, chỉ số HNX - Index giảm 1,37 điểm 1,84 điểm (1,64%) xuống 103,65 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.