Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ đã đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/3 khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kích thích tài chính để kiềm chế đà suy giảm tăng trưởng kinh tế do ảnh hưởng từ sự bùng phát dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 5/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 1.167,14 điểm (tương đương 4,9%) lên 25.018 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,9% lên 2.882,23 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 26/12/2018. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 4,9% lên 8.347,40 điểm. Các cổ phiếu của Facebook, Amazon, Apple, Neflix và Alphabet đều tăng hơn 4,8%.

Trước đó, thị trường chứng khoán Phố Wall đã chứng kiến phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm hơn 7% chỉ vài phút sau khi mở cửa ngày 9/3, trong đó chỉ số Dow Jones giảm hơn 2.000 điểm.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho biết ông sẽ đề xuất với Quốc hội biện pháp giảm thuế thu nhập và các biện pháp "rất quan trọng" khác nhằm bù đắp tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với kinh tế. Tại một cuộc họp ở Nhà Trắng với giới chức y tế, ông Trump cũng cho biết chính phủ Mỹ dự định sẽ giúp các hãng hàng không và du lịch tàu biển.

Cùng ngày, giá dầu thế giới đã hồi phục phần nào sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2020 tại thị trường New York (Mỹ) tăng 3,23 USD (tương đương 10,38%) lên 34,36 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent tại thị trường London tăng 2,86 USD (8,32%), chốt phiên ở mức 37,22 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Carsten Fritsch của Commerzbank Research, giá dầu đã tăng trở lại sau khi giảm hơn 30% kể từ chiều 6/3 với các tác động hỗ trợ đến từ sự hồi phục của các thị trường chứng khoán. Tuy vậy, ông Fritsch cho rằng giá dầu chưa thể sớm lấy lại đà phục hồi liên tục khi nhu cầu dầu vẫn chịu sức ép do dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng.

Giá dầu đã giảm khoảng 24% trong ngày 9/3, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1991 trước những quan ngại về khả năng xảy ra “cuộc chiến giá dầu”. Trước đó, Saudi Arabia - quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - cuối tuần qua thông báo giảm mạnh giá dầu xuất khẩu giao tháng 4/2020 của nước này và sẵn sàng tăng sản lượng lên hơn 10 triệu thùng/ngày.

Động thái trên diễn ra sau khi OPEC và các đối tác liên minh do Nga dẫn đầu không đạt được nhất trí về việc cắt giảm thêm sản lượng “vàng đen” tại cuộc họp cuối tuần qua.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.