Giá dầu châu Á tăng hơn 8%

Giá dầu châu Á phục hồi với mức tăng hơn 8% trong phiên 10/3 sau khi trải qua phiên giảm điểm mạnh nhất trong gần 30 năm qua trong phiên trước, giữa bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng về khả năng chính phủ các nước sẽ đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế và số ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc giảm đáng kể.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 13 giờ 5 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng khoảng 2,85 USD (8,3%) lên 37,21 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cộng thêm 2,46 USD (3,9%) lên 33,59 USD/thùng.

Hai loại dầu chủ chốt này đã giảm 25% trong phiên 9/3, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016 và ghi nhận mức giảm trong ngày (tính theo phần trăm) lớn nhất kể từ ngày 17/1/1991 - thời điểm giá dầu lao dốc ngay khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra.

Trước đó, ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đưa ra các biện pháp "lớn" để bảo vệ nền kinh tế trước tác động của dịch COVID-19, đồng thời sẽ thảo luận việc cắt giảm thuế quỹ lương với các nghị sĩ đảng Cộng hoà trong ngày 10/3 (theo giờ Mỹ).

Niềm tin của các nhà đầu tư cũng tăng lên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại đây, giữa lúc tình hình lây lan dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục đã thuyên giảm đáng kể.

Dầu thô cũng được hỗ trợ nhờ hy vọng về một giải pháp cho cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga cũng như khả năng Mỹ cắt giảm sản lượng, mặc dù giới phân tích cảnh báo đà tăng của gái dầu có thể chỉ là tạm thời do nhu cầu tiếp tục bị ảnh hưởng do tác động kinh tế của dịch COVID-19. 

Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã gấp rút cắt giảm chi tiêu và có thể giảm sản lượng sau khi Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu (OPEC) quyết định bơm thêm vào thị trường dầu toàn cầu vốn đang bị ảnh hưởng do nhu cầu giảm sút.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.