Chứng khoán Mỹ giảm sau báo cáo về niềm tin của người tiêu dùng

Chứng khoán Phố Wall (Mỹ) sụt giảm trong phiên giao dịch 28/6 khi báo cáo ảm đạm về niềm tin của người tiêu dùng Mỹ ảnh hưởng xấu tới tin tức về động thái của Trung Quốc nhằm giảm bớt các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất gần 500 điểm, xuống 30.946,99 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 2% xuống 3.821,55 điểm. Còn chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức giảm 3% xuống 11.181,54 điểm.

Thị trường chứng khoán tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch, nhưng sụt giảm ngay sau khi công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ ở mức thấp nhất trong hơn một năm qua do lạm phát tăng cao.

Báo cáo niềm tin người tiêu dùng Mỹ trở nên ảm đạm hơn một phần là do cảm giác giá cả cao hơn sẽ tồn tại dai dẳng. Điều này cho thấy người tiêu dùng không chắc những nỗ lực mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể kiềm chế lạm phát hiệu quả.

Thị trường chứng khoán mở cửa tăng cao hơn sau khi Trung Quốc giảm thời gian kiểm tra dịch tễ bắt buộc đối với khách du lịch nội địa, trong một lần nới lỏng lớn nhất các hạn chế nhập cảnh sau khi tuân thủ chính sách “Không COVID” (Zero COVID) cứng nhắc trong suốt đại dịch.

Tuy nhiên, ngoài bên cạnh số liệu người tiêu dùng Mỹ, tâm lý giới đầu tư cũng chịu tác động của giá dầu mỏ tăng cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đi lên.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/6, nhóm cổ phiếu ngân hàng càng giao dịch càng tích cực với biên độ tăng lớn. Đây cũng là động lực chính giúp VN-Index vượt mốc 1.200 điểm. Cụ thể, VN-Index tăng 15,28 điểm lên 1.218,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 588,3 triệu đơn vị, tương ứng gần 14.426 tỷ đồng. Toàn sàn có 326 mã tăng giá, 136 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 3,45 điểm lên 283,87 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 72,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.492 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.