Chứng khoán Mỹ trải qua tuần giảm điểm tệ nhất từ đầu năm

Chỉ số S&P 500 và Nasdad ghi nhận mức giảm điểm mạnh nhất theo tuần tính từ tháng 1/2022, khi giới đầu tư lo ngại về lạm phát cao kỉ lục tại Mỹ, cùng với đó là kịch bản FED mạnh tay tăng lãi suất.
Chú thích ảnh
Các mã chứng khoán đỏ sàn tại Sở giao dịch New York, Mỹ. Ảnh tư liệu THX/TTXVN

Trong tuần, chỉ số S&P 500 giảm 5,1%, trong khi mức giảm này với Nasdaq còn mạnh hơn, lên 5,6%. Riêng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 10/6, mức giảm điểm của hai chỉ số này lần lượt là 2,9% và 3,5%.

Đà bán tháo diễn ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố các số liệu kinh tế cập nhật trong ngày 10/6, cho thấy lạm phát Mỹ cán mốc 8,6% trong tháng 5 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỉ lục kể từ năm 1981. Giá xăng dầu và lương thực tăng cao là tác nhân đẩy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng.

Đi ngược với diễn biến trên thị trường chứng khoán Phố Wall là trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu hai năm đã tăng lên mức 3% trong ngày 10/6. Lần cuối cùng lợi suất trái phiếu này vượt ngưỡng tâm lý 3% là năm 2008, thời điểm diễn ra khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, khởi nguồn từ Mỹ.

Lạm phát tăng nóng làm dấy lên lo ngại Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tiếp tục mạnh tay hơn trong trong định hướng tăng lãi suất nhằm kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng. Nhiều khả năng FED sẽ công bố quyết định tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất tại phiên họp trong tuần tới.

Tại cuộc thảo luận chính sách hồi tháng 5, Chủ tịch FED Jay Powell để ngỏ khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 6 và tháng 7. Giới đầu tư nhận định lãi suất cơ bản sẽ được FED đưa về mức 3,2% vào cuối năm nay, sau bốn đợt tăng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 11 cùng với đó là mức tăng 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12/2022.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.