Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên 27/6 khi thị trường lo lắng lãi suất tăng

Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 27/6 sau đợt tăng điểm mạnh trong tuần trước do thị trường lo lắng kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lãi suất tăng.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch này giảm 0,2% xuống 31.438,26 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 3.900,11 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 0,7% xuống 11.523,83 điểm.

Các nhà kinh tế ngày càng bi quan về khả năng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ tạo sự "hạ cánh mềm" của nền kinh tế khi các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ do lạm phát gia tăng.

Beth Ann Bovino, nhà kinh tế hàng đầu của S&P Global Ratings, cho biết bà vẫn tương đối hy vọng về triển vọng năm 2022 nhưng năm 2023 "là nỗi lo lớn hơn". S&P đã dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ suy giảm vào năm 2023.

Theo dữ liệu của chính phủ công bố hôm 27/6, các đơn đặt hàng đối với hàng hóa sản xuất tại Mỹ tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên trong tháng Năm, nhờ nhu cầu về ô tô và máy bay quân sự.

Mức tăng này cho thấy nhu cầu vững chắc ngay cả khi lạm phát của Mỹ tăng ở mức cao nhất trong 40 năm, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo sự bất ổn do cuộc chiến ở Ukraine có thể ảnh hưởng tới các kế hoạch đầu tư kinh doanh, điều có thể làm giảm các đơn đặt hàng trong những tháng tới.

Tại thị trường Việt Nam, cuối phiên giao dịch ngày 27/6, VN- Index tăng 17,34 điểm lên 1.202,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 527 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.315 tỷ đồng. Toàn sàn có 340 mã tăng giá, 116 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.

HNX- Index tăng 4,49 điểm lên 280,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 51,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.040,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 51 mã giảm giá và 44 mã đứng giá.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.