Chứng khoán châu Á khởi sắc phiên giao dịch đầu tuần

Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán châu Á đều khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/6, sau khi Phố Wall vừa khép lại tuần giao dịch tích cực hiếm hoi nhờ tâm lý thị trường được cải thiện và giá dầu ổn định, xoa dịu lo ngại dai dẳng về lạm phát.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 1,81%, sau khi chứng kiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm ấn tưởng vào cuối tuần trước. Đáng chú ý, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 800 điểm và chốt lại tuần đi lên đầu tiên kể từ tháng 5/2022.

Kết quả điều chỉnh cuối cùng của Đại học Michigan về tâm lý người tiêu dùng Mỹ vừa được công bố cuối tuần trước cho thấy, kỳ vọng lạm phát trong 5 - 10 năm tới đã được điều chỉnh thấp hơn, từ mức 3,3% trong báo cáo trước đó xuống 3,1%.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp về châu Mỹ tại công ty môi giới tài chính OANDA (Mỹ) cho biết những hy vọng rằng lạm phát đã đạt đỉnh và nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng vững chắc đã khiến một số nhà đầu tư tự tin mua vào các cổ phiếu mất giá mạnh.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 379,30 điểm (1,43%), lên 26.871,27 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) cũng tiến 2,03%, ghi dấu ngày tăng điểm tốt nhất trong hơn 6 tuần qua.

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng tăng 1,83%.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiêu du lịch và tiêu dùng. Chỉ số Hang Seng khép phiên tăng 2,4%, lên 22.229,52 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite cộng 0,9%, lên 3.379,19 điểm.

Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ hiện dao động quanh mức 3,16%, sau khi thoát khỏi mức thấp nhất trong hai tuần, chỉ trên 3% vào cuối tuần trước, khi các nhà giao dịch không còn đặt cược vào khả năng lợi suất trái phiếu tăng trong năm tới. Dù vậy, họ vẫn cân nhắc xem liệu việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt mạnh mẽ chính sách tiền tệ trong năm nay có thể gây ra suy thoái kinh tế hay không.

Chiến lược gia về tỷ giá của ngân hàng Westpac (Australia) Damien McColough, cho biết: "Thị trường vẫn đang tập trung vào sự đánh đổi giữa phản ứng của Fed đối với lạm phát cao và lo ngại về một cuộc hạ cánh cứng". Đồng USD duy trì ổn định vào ngày 27/6, tiếp tục neo ở gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng so với các đồng tiền chủ chốt.

Tại thị trường Việt Nam, cuối phiên giao dịch ngày 27/6, VN- Index tăng 17,34 điểm lên 1.202,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 527 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.315 tỷ đồng. Toàn sàn có 340 mã tăng giá, 116 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.

HNX- Index tăng 4,49 điểm lên 280,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 51,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.040,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 51 mã giảm giá và 44 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 1,04 điểm lên 88,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 38,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 795,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 196 mã tăng giá, 107 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.