Chứng khoán mất điểm khi giảm khả năng Fed hạ mạnh lãi suất

Nhiều thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên sáng 15/8, sau khi chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) cao hơn dự kiến đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm mạnh lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%, sau khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/8 cho thấy PPI tháng 7/2025 tăng 0,9% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang nhận định có 92,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, so với 100% khả năng vào ngày 14/8. Khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã giảm xuống 0%, so với kỳ vọng là 5,7% một ngày trước đó.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,65%, hay 278,9 điểm, lên 42.928,16 điểm. Trước đó, phiên 14/8 đã chấm dứt chuỗi sáu phiên tăng điểm với đợt bán tháo trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 11/4, khi số liệu cho thấy nền kinh tế của Nhật Bản tăng trưởng 1% trong quý II/2025, vượt dự báo của các nhà phân tích.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,18%, xuống 3.659,81 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,9%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,2%.  Các thị trường ở Ấn Độ và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Tại thị trường trong nước sáng 15/8, chỉ số VN - Index tăng 13,67 điểm, hay 0,83%, lên 1.654,36 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,55 điểm, hay 0,19% điểm, lên 285,7 điểm.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.