Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 13/8, tiếp nối kỷ lục của ngày hôm trước sau khi dữ liệu lạm phát ổn định làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều xác lập các kỷ lục mới. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 1,0% lên 44.922,27 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 6.466,58 điểm, chỉ số Nasdaq cũng tăng 0,1% lên 21.713,14 điểm.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng chính sách thuế quan của Mỹ tác động đến lạm phát và tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, số liệu chính thức vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7/2025 vẫn ổn định ở mức 2,7%, không đổi so với tháng 6/2025.

Chỉ số CPI cơ bản - thước đo lạm phát không tính giá năng lượng và thực phẩm - đã tăng lên 3,1% và là mức cao nhất trong 6 tháng. Các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định rằng dù CPI cơ bản tăng nhưng thị trường vẫn yên tâm vì lần này tác động của thuế quan lên lạm phát không rõ rệt.

Chuyên gia cao cấp Ipek Ozkardeskaya tại Swissquote Bank cho rằng, thị trường lẽ ra có thể phản ứng tiêu cực vì lạm phát cơ bản thường là số liệu mà Fed ưu tiên khi quyết định lãi suất. Thay vào đó, các nhà đầu tư đã nâng kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 với lập luận rằng lạm phát hàng hóa nhập khẩu vẫn dưới mức lo ngại do các doanh nghiệp tiếp tục chịu chi phí thuế quan.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, chỉ số VN-Index tăng 3,38 điểm (0,21%) lên 1.611,60 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,22 điểm (1,16%) lên 279,69 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.