Chứng khoán châu Á tăng mạnh, Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 43.000 điểm

Sáng 13/8, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 12/8/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 303,47 điểm, tương đương 0,71%, lên 43.021,64 điểm, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này vượt mốc 43.000. Chỉ số Topix cũng tăng 13,06 điểm, tương đương 0,43%, lên 3.079,43 điểm. Các nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên sàn Prime Market là thiết bị điện, dụng cụ chính xác và máy móc.

Đà tăng tại thị trường Tokyo được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực từ Phố Wall đêm trước, khi cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hoãn áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 90 ngày. Tâm lý nhà đầu tư cũng được củng cố nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 7/2025 chỉ tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 2,8%, cho thấy áp lực giá chưa quá nóng.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 ở mức 94%, cao hơn so với mức dự báo 86% phiên trước và 57% cách đây một tháng. Khảo sát Tankan của Reuters cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ hai liên tiếp, nhờ một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ. Bên cạnh đó, lạm phát bán buôn tại nước này chậm lại trong tháng 7/2025, phù hợp quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rằng áp lực giá từ chi phí nguyên liệu sẽ giảm bớt.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 2,74 điểm (0,07%), lên 3.668,66 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng mở cửa ở mức 25.176,52 điểm, tăng 206,84 điểm (0,83%).

Chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,49% vào cuối phiên sáng ngày 13/8, nhờ kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất. Chỉ số KOSPI tăng 15,49 điểm lên 3.205,4 điểm tính đến 11 giờ 20 phút (giờ địa phương).

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD gần như đi ngang ở mức 147,76 yen, còn euro nhích nhẹ lên 1,1677 USD. Chỉ số USD Index giảm phiên thứ hai liên tiếp. 

Chỉ số MSCI All Country World Index cũng tăng phiên thứ hai liên tiếp, lên 948,54 điểm – mức cao nhất mọi thời đại. Nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào nhóm cổ phiếu công nghệ, bất chấp định giá đã ở mức cao, nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng hơn trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, đầu phiên giao dịch 13/8, VN-Index giảm 4,53 điểm (0,34%) xuống 1.602,86 điểm, HNX-Index tăng 0,66 điểm (0,24%) lên 227,11 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.