Chứng khoán chiều 25/9: Tâm điểm dòng cổ phiếu dầu khí

Kết thúc phiên giao dịch chiều 25/9, chỉ số VN- Index giảm 1,55 điểm xuống 805,58 điểm.
Chứng khoán chiều 25/9: Tâm điểm dòng cổ phiếu dầu khí ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Khối lượng giao dịch đạt trên 147,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 3.318,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 46 mã đứng giá và 163 mã giảm giá.

HNX- Index tăng 0,82 điểm lên 107,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 64,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 731 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 106 mã giảm giá.

Phiên hôm nay, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều có chiều hướng giá đỏ, đặc biệt là sự giảm giá của cổ phiếu lớn. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 19 mã giá đỏ và chỉ có 9 mã giá xanh. Đây là nguyên nhân chính kéo chỉ số VN- Index xuống dưới mốc tham chiếu.

Cụ thể, các mã như SAB, ROS, FPT, BVH... giảm rất sâu. Cổ phiếu SAB phiên hôm nay giảm tới 4.700 đồng xuống mức giá 261.500 đồng/cổ phiếu. ROS sau phiên bất ngờ tăng trần thì hôm nay cũng lại bất ngờ giảm mạnh tới 8.400 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, BVH cũng có mức giảm sâu tới 700 đồng/cổ phiếu.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, sắc đỏ lan ra nhiều cổ phiếu như BID, CTG, KLB, MBB, NVB, VCB và VPB. Tuy nhiên, mức giảm giá của các cổ phiếu này là không lớn. Giảm giá nhiều nhất là mã BID cũng chỉ ở mức 200 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu ngân hàng tăng giá không nhiều nhưng lại có mức tăng mạnh như ACB tăng tới 900 đồng/cổ phiếu, STB cũng tăng mạnh với mức 750 đồng/cổ phiếu. Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh STB với khoảng 1,5 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến tích cực với nhiều mã tăng giá như PLX, PVC, PVD, PVS, TDG. Trong đó PVC tăng tới 800 đồng/cổ phiếu, PLX cũng tăng 300 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều mã cổ phiếu lớn top đầu tăng giá như MSN tăng tới 2.500 đồng/cổ phiếu, VNM cũng tăng 300 đồng/cổ phiếu đã giúp cho chỉ số VN- Index chỉ giảm điểm nhẹ.

Tại nhóm cổ phiếu nhỏ các mã như KLF, FLC, FIT… kết phiên trong sắc đỏ; trong đó cổ phiếu KLF kết thúc chuỗi phiên giao dịch ở mức giá trần để giảm xuống mức giá sàn 5.600 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 13,3 triệu đơn vị.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.