Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ tín hiệu khả quan từ Mỹ

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 6/11, bù lại một phần mức giảm mạnh của phiên trước đó, trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi đà phục hồi của phố Wall sau khi dữ liệu việc làm giúp xoa dịu lo ngại về nền kinh tế Mỹ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vào thời điểm nghỉ giữa phiên, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,5% lên 50.953,28 điểm, dù vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn mức giảm trong phiên trước. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 1,6% lên 26.361,40 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ghi thêm 0,9% lên 4.004,25 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Seoul, Sydney, Singapore, Đài Bắc, Manila và Jakarta.

Trước đó, trong phiên 5/11, những lo ngại ngày càng tăng rằng đà tăng trưởng do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt đã tạo ra tình trạng bong bóng đã kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường.  

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã dần lấy lại tinh thần sau khi kinh tế Mỹ phát đi một số tín hiệu tích cực. Số liệu từ công ty tính lương ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng mạnh hơn nhiều so với dự đoán vào tháng trước, sau khi bất ngờ sụt giảm trong tháng trước đó. Thông tin này được đưa ra cùng lúc với một báo cáo khác cho thấy hoạt động trong ngành dịch vụ trọng yếu cũng tăng trưởng vượt xa ước tính.

Bên cạnh đó, những dấu hiệu cho thấy phần lớn thẩm phán tại Tòa án Tối cao Mỹ tỏ ra hoài nghi về tính hợp pháp của các mức thuế quan sâu rộng của Tổng thống Donald Trump cũng mang lại một sự hỗ trợ nhất định.

Đi ngược lại xu hướng chung của các thị trường trong khu vực, tại Việt Nam, hết phiên sáng nay, chỉ số VN-Index giảm 14,31, hay 0,86%, xuống 1.640,58 điểm, còn chỉ số HNX-Index để mất 2,31 điểm, hay 0,87%, xuống  264,39 điểm.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.