Chứng khoán châu Á khởi đầu tháng 4 đầy tích cực

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 1/4, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Đà phục hồi của thị trường khu vực chủ yếu xuất phát từ những tín hiệu tích cực liên quan đến xung đột Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự tại Iran có thể kết thúc trong khoảng 2 - 3 tuần tới, trong khi phía Iran cũng phát đi thông điệp sẵn sàng chấm dứt chiến sự nếu các điều kiện được đảm bảo. Những phát biểu này đã làm dấy lên kỳ vọng về khả năng giảm leo thang căng thẳng, dù thực tế giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ngay từ đầu phiên, các chỉ số chủ chốt tại khu vực đã bật tăng mạnh. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 3,55%, tương đương 1.814,21 điểm, lên 52.877,93 điểm. Diễn biến tích cực này nối tiếp đà tăng của phố Wall trong phiên trước đó, khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng chiến sự giữa Mỹ và Iran có thể sớm kết thúc. Một khảo sát công bố cùng ngày cho thấy niềm tin kinh doanh của các nhà sản xuất lớn đã cải thiện trong quý vừa qua, cho thấy những bất ổn từ xung đột Trung Đông chưa tác động đáng kể đến tâm lý doanh nghiệp.

Tại Hàn Quốc, thị trường ghi nhận mức tăng còn mạnh hơn. Chỉ số Kospi tăng vọt hơn 5% ngay sau khi mở cửa, buộc Sở Giao dịch Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế tạm dừng lệnh mua trong thời gian ngắn để hạ nhiệt đà tăng. Ít phút sau đó, chỉ số này ghi nhận mức tăng 246,56 điểm (4,88%), lên 5.299,02 điểm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt bứt phá, trong đó Samsung Electronics và SK hynix đều tăng trên 7%, phản ánh dòng tiền quay trở lại các nhóm cổ phiếu chủ chốt.

Đà tăng này không chỉ phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư mà còn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản tích cực, khi xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 tăng tới 48,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng thị trường. Đồng thời, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) cho thấy hoạt động sản xuất của nước này mở rộng với tốc độ mạnh nhất trong hơn 4 năm, nhờ nhu cầu chip bán dẫn và các sản phẩm mới gia tăng.

Tâm lý lạc quan cũng lan sang các thị trường khác trong khu vực. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng khoảng 2,7%, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài trước đó. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cũng tăng gần 2% trong đầu phiên này.

Ở các thị trường tài chính khác, chỉ số đồng USD nhích nhẹ sau khi giảm mạnh phiên trước đó, giữa bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện định giá khoảng 32% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp cuối tháng 7/2026, tăng mạnh so với tỷ lệ 7,5% của một ngày trước đó. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, trong khi thị trường tiền điện tử diễn biến trái chiều.

Dù thị trường đang phản ứng tích cực trước các tín hiệu ngoại giao liên quan tới xung đột, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo xung đột Trung Đông đã khiến kinh tế toàn cầu chệch khỏi quỹ đạo tăng trưởng. Điều này cho thấy rủi ro vẫn hiện hữu, đặc biệt khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình cụ thể vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.