Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên phục hồi

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 26/3, sau khi phục hồi trong hai phiên trước đó, khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến ở Trung Đông với kỳ vọng về việc chấm dứt cuộc xung đột đang gây lo ngại về khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3% xuống 53.603,65 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,9% xuống 24.856,43 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,1% xuống 3.889,08 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 3,22%, xuống 5.460,46 điểm.

Về diễn biến tại Trung Đông, Mỹ đã đưa ra kế hoạch 15 điểm để chấm dứt xung đột, bao gồm việc Iran từ bỏ uranium làm giàu và mở cửa eo biển Hormuz, trong khi Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các quan chức đã đưa ra 5 điều kiện riêng của nước này để chấm dứt xung đột.

Vào ngày 25/3, ông Trump đe dọa sẽ tăng cường áp lực lên Iran nếu không đạt được thỏa thuận, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không có ý định đàm phán. Những phát ngôn trái ngược từ hai phía về đàm phán hoà bình đã khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Nhà phân tích Fiona Cincotta tại công ty dịch vụ tài chính City Index's Fiona Cincotta cho rằng các nhà đầu tư sẽ muốn thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, bao gồm cả việc mở lại eo biển Hormuz.

Nhận định của bà Cincotta được đưa ra sau khi người đứng đầu Phòng Thương mại Quốc tế, John Denton, cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể gây ra "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất về sản xuất công nghiệp" trong nhiều thập kỷ. Ông nói thêm rằng Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn cả những cú sốc dầu mỏ của những năm 1970.

Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định sự gián đoạn nguồn cung phân bón gây ra mối đe dọa kép đối với an ninh lương thực toàn cầu khi dẫn tới tình trạng khan hiếm và giá cả cao, vì 1/3 nguồn cung phân bón toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz.

Tại Việt Nam, khép phiên 26/3, chỉ số VN-Index giảm 13,56 điểm, hay 0,82%, xuống 1.644,63 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 1,46 điểm, hay 0,58%, xuống 248,21 điểm.

Lê Minh - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.