Chứng khoán châu Á phân hóa trước các thông điệp trái chiều từ Mỹ

Chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 27/3, khi sự lạc quan ban đầu về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi thời hạn thực hiện kế hoạch quân sự nhằm vào Iran dần tan biến.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 23/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tâm lý thận trọng bao trùm các sàn giao dịch khu vực do giới đầu tư ngày càng hoài nghi trước các thông điệp thay đổi liên tục từ Nhà Trắng, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu có nguy cơ bùng nổ vì giá dầu leo thang.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 khép phiên giảm 0,4% xuống 53.373,07 điểm khi đóng cửa. Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường Seoul, Sydney, Wellington, Mumbai, Jakarta và Manila.

Ở chiều ngược lại, các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đều đi lên. Cụ thể, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,6% lên 25.006,90 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 0,6% lên 3.913,72 điểm khi đóng cửa. Các thị trường Singapore và Bangkok (Thái Lan) cũng ghi nhận sắc xanh.

Thị trường khu vực rung lắc sau khi ông Trump thông báo tạm dừng kế hoạch phá hủy các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày, dời thời hạn đến tối ngày 6/4. Dù nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt. Giới phân tích từ công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định, động thái này chưa cung cấp tính minh bạch cần thiết cho thị trường. Sự hoài nghi của nhà đầu tư càng tăng cao khi xuất hiện các thông tin trái chiều về việc Lầu Năm Góc cân nhắc gửi thêm quân tới Trung Đông.

Bên cạnh đó, các cảnh báo vĩ mô từ các tổ chức quốc tế cũng đè nặng lên nhu cầu về các tài sản rủi ro tại châu Á. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo lạm phát tại Mỹ có thể vọt lên mức 4,2% trong năm nay do cú sốc giá dầu. Trong khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đánh giá, hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua những gián đoạn tồi tệ nhất trong 8 thập kỷ. Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng bày tỏ lo ngại về triển vọng kinh tế và cho rằng lãi suất khó có thể giảm sớm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3, chỉ số VN - Index tăng 28,17 điểm (1,71%) lên 1.672,80 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 4,15 điểm (1,67%) lên 252,36 điểm.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.