Chứng khoán châu Á đi ngược chiều trong phiên 12/2

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 12/2.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giới đầu tư đang thận trọng đánh giá lại báo cáo việc làm đầy khả quan của Mỹ, yếu tố tuy xoa dịu nỗi lo suy thoái kinh tế nhưng lại buộc thị trường phải giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về chỉ số Kospi của Hàn Quốc, với mức tăng hơn 3%. Đây hiện là thị trường có hiệu suất tốt nhất thế giới từ đầu năm 2026 đến nay. Động lực chính đến từ sự bùng nổ của các cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu là Samsung (tăng hơn 6%) và SK Hynix (tăng hơn 3%).

Giới quan sát nhận định các nhà giao dịch đang chuyển hướng dòng vốn mạnh mẽ sang khu vực này để đón đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh hai "ông lớn" chip nhớ đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghệ mới.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 đi ngang ở mức 57.639,84 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,9% xuống 27.013,35 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1% lên 4.134,02 điểm.

Chứng khoán Sydney, Singapore, Wellington, Bangkok và Jakarta đều ghi nhận sắc xanh, trong khi chứng khoán Mumbai và Manila đi xuống.

Sự khởi sắc của thị trường châu Á diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư bắt đầu đa dạng hóa danh mục khỏi Phố Wall, do lo ngại về mức định giá quá cao của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft và Meta.

Đáng chú ý, đồng USD suy yếu so với đồng yen bất chấp triển vọng lãi suất Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng đà tăng của đồng yen được hỗ trợ bởi sự ổn định chính trị tại Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu công bố ngày 11/2, cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 130.000 việc làm trong tháng 1/2026, cao gấp đôi dự báo, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm.

Bà Fiona Cincotta, chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính City Index nhận định đây là một báo cáo ổn định trên mọi mặt từ việc làm được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp đến tăng trưởng tiền lương. Tuy nhiên, sau dữ liệu này, thị trường đã giảm bớt dự báo về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed sang tháng 7/2026, thay vì tháng 6/2026 như dự đoán trước đó.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế cấp cao Taylor Nugent từ Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) cho rằng dù số liệu một tháng chưa tạo nên xu hướng, nhưng báo cáo này sẽ củng cố đánh giá của Fed về sự ổn định của thị trường lao động.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 17,24 điểm (0,96%) lên 1.814,09 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,62 điểm (0,24%) lên 256,48 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.