Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên chiều 11/2

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 11/2 khi đồng USD suy yếu.
Chú thích ảnh
Chỉ số Nikkei 225 được hiển thị tại Công ty giao dịch ngoại hối ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ khi dữ liệu tiêu dùng yếu của Mỹ củng cố thêm triển vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm giảm lãi suất.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,3% lên 27.266,38 điểm. Chỉ số Composite của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,1% lên 4.131,98 điểm. Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc (Trung Quốc), Bangkok, Jakarta và Manila đồng loạt đi lên, tiếp nối xu hướng tích cực từ đầu tuần.

Ngược lại, thị trường Mumbai và Wellington giảm điểm còn thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Đà tăng tại châu Á diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang cân nhắc dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ của nước này không tăng trưởng trong tháng 12/2025. Điều này tạo điều kiện để Fed xem xét hạ lãi suất vào tháng tới. Theo Bloomberg, giới giao dịch dự báo sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Bên cạnh đó, rủi ro từ nhóm cổ phiếu công nghệ cũng khiến giới giao dịch trở nên thận trọng. Ông Stephen Innes từ SPI Asset Management nhận định rằng quan điểm dữ liệu kinh tế yếu sẽ tự động kéo thị trường đi lên không còn phù hợp. Hiện nay, nỗi lo về 'bong bóng' AI đang bao trùm, khi các khoản đầu tư khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD vẫn chưa hứa hẹn mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, chỉ số VN-Index tăng 42,82 điểm (2,44%) lên 1.796,85 điểm, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,82%) lên 255,86 điểm.

Vân Anh (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.