Chứng khoán châu Á tăng mạnh, chỉ số Nikkei 225 lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch chiều 9/2, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm nhờ sự bứt phá mạnh của thị trường Nhật Bản sau chiến thắng của Thủ tướng Sanae Takaichi. Tâm lý lạc quan lan tỏa khắp khu vực khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự ổn định chính trị và các gói kích thích kinh tế mới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 3,9% lên 56.363,94 điểm. Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 có lúc vượt ngưỡng 57.000 điểm. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 1,8%, lên 27.027,16 điểm. Chỉ số Composite của sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng 1,4% lên 4.123,09 điểm.

Chuyên gia phân tích Kyle Rodda từ Capital.com nhận định chiến thắng này đã trao cho bà Takaichi quyền thực hiện chương trình chi tiêu lớn. Ông dự báo cổ phiếu sẽ hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu tài khóa, trong khi lãi suất vẫn duy trì ở mức nới lỏng.

Cũng đồng quan điểm, chuyên gia Charu Chanana từ Saxo Markets cho rằng chiến thắng tuyệt đối của bà Takaichi là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, vì nó giúp thị trường giảm bớt lo ngại về chính trị và tạo ra sự tin tưởng vào các chính sách sắp tới. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo triển vọng trung hạn sẽ phức tạp hơn khi các chương trình tài khóa và an ninh mở rộng.

Thị trường chứng khoán tại Sydney, Singapore, Mumbai, Jakarta cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Thị trường Seoul tăng hơn 4%, nhờ sự bứt phá 6% của cổ phiếu Samsung, sau khi có thông tin hãng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip nhớ HBM4. Thị trường Bangkok tăng hơn 3% sau chiến thắng bầu cử của Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2, chỉ số VN-Index giảm 0,67 điểm (0,04%), xuống 1.754,82 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,27 điểm (0,11%), xuống 256,01 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.