Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 11/2 biến động trái chiều sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1/2026, cao hơn gấp đôi dự báo, còn tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Dữ liệu khả quan này góp phần trấn an những lo ngại về tăng trưởng, song đồng thời làm giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Kết thúc phiên chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 50.121,40 điểm, chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như không thay đổi ở mức 6.941,47 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 23.066,47 điểm.

Chuyên gia Angelo Kourkafas của Edward Jones nhận định dữ liệu việc làm tích cực đã phần nào xoa dịu lo ngại về sức khỏe nền kinh tế sau báo cáo doanh số bán lẻ yếu. Tuy nhiên, ông cho rằng số liệu này cũng làm giảm tính cấp thiết của việc Fed hạ lãi suất. Theo ông, thị trường đang chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền khi nhóm cổ phiếu kinh tế truyền thống hưởng lợi, trong khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đối mặt với rủi ro biến động.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, tỏ ra thận trọng khi đề cập đến đợt điều chỉnh giảm 862.000 việc làm trong báo cáo thường niên của Bộ Lao động Mỹ. Bà nhận định con số này cho thấy thị trường lao động Mỹ gần như dậm chân tại chỗ trong suốt năm qua.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, chỉ số VN-Index tăng 42,82 điểm (2,44%) lên 1.796,85 điểm, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,82%) lên 255,86 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.