Chứng khoán châu Á biến động trái chiều do lo ngại về chính sách thương mại của Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 7/2 khi nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố báo cáo việc làm. Thị trường vẫn lo ngại về chính sách thương mại "cứng rắn" của Mỹ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,7% xuống 38.787,02 điểm. 

Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,2% lên 21.133,54 điểm, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng 1% lên 3.303,67 điểm.

Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải đi lên nhờ sự phục hồi của các công ty công nghệ, trong khi thị trường Singapore, Wellington, Bangkok cũng tăng nhẹ.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Mumbai, Jakarta và Manila đều giảm điểm.

Chuyên gia kinh tế Frederic Neumann của HSBC tại châu Á nhận định rằng khả năng Mỹ sẽ áp mức thuế cao hơn đối với Trung Quốc, và các nền kinh tế khác trong khu vực cũng có thể được Mỹ "để mắt" đến do có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Ông cũng cảnh báo rằng sự bất ổn gia tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp xuyên biên giới.

Hiện tại, thị trường đang tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày để có thể đoán định được xu hướng chính sách lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên chỉ số VN-Index tăng 3,72 điểm (0,29%) lên 1.275,2 điểm. HNX-Index tăng 0,36 điểm (0,16%) lên 229,49 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.